NSND Lê Hùng dựng kịch vua Lý Công Uẩn dời đô

Dời dô nói về vị vua đầu tiên của nhà Lý với những quyết sách đúng đắn khi quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.  Cùng với kế sách trị quốc bình thiên hạ sáng suốt, vua Lý Công Uẩn còn có con mắt xanh khi nhìn nhận và trọng dụng những con người tài ba của thành Đại La như quan Tổng trấn, Hà Tài...
NSND Lê Hùng dựng kịch vua Lý Công Uẩn dời đô ảnh 1
Cảnh trong vở Dời đô (đạo diễn Lê Hùng)

Theo đạo diễn Lê Hùng, Dời đô là một kịch bản hay, vì không chỉ thể hiện sinh động những nhân vật lịch sử từ cách đây 1000 năm mà còn mang đậm hơi thở của cuộc sống hiện đại, nhất là về thủ đô Hà Nội. Bởi thế đây sẽ là tác phẩm hoành tránh cả về quy mô và chất lượng nghệ thuật, một món quà ý nghĩa mà Nhà hát kịch quân đội muốn gửi tới Đại lễ.

Đây cũng là lần đầu tiên, đơn vị này dựng vở kịch về đề tài lịch sử, thay vì chọn những người lính, anh bộ đội Cụ Hồ là nhân vật chính. Cũng chính vì thế mà toàn bộ ê kíp từ đạo diễn Lê Hùng, họa sĩ NSND Doãn Châu, nhạc sĩ Trọng Đài, nhà sử học Dương Trung Quốc phải vượt qua không ít khó khăn nhằm tái hiện chân thực không gian của Hà Nội một ngàn năm về trước.

Nhân vật Lý Công Uẩn do diễn viên trẻ Anh Huy thể hiện. Tham gia vở kịch còn có các nghệ sĩ Huệ Đàn, Quốc Trị, Tiến Quang, Thu Quế....Dự kiến, vở diễn hoàn thành và ra mắt đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.

Theo Thu Huyền (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm