COVID-19 Mỹ: Nhiễm mới cứ tăng, dân vẫn quyết đi chơi lễ Tạ ơn

Hàng triệu người Mỹ đã quyết định bỏ qua các biện pháp phòng dịch COVID-19, giữ kế hoạch đi chơi nhân ngày lễ Tạ ơn bất chấp việc số ca nhiễm mới ngày một tăng, hãng tin Reuters cho hay.

Lần đầu tiên trong đại dịch COVID-19, Mỹ đã chứng kiến số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ vượt mức 200.000. Theo chuyên trang thống kê Worldometers, 204.179 ca nhiễm mới COVID-19 đã được ghi nhận trên toàn nước Mỹ trong ngày 20-11.

Đến hết ngày 20-11, Mỹ đã phát hiện tổng cộng gần 12.278.000 ca nhiễm COVID-19. Số trường hợp tử vong đã vượt con số 4.700.000. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19. 

Khung cảnh đông đúc tại sân bay Sky Harbor (bang Arizona) hôm 20-11. Ảnh: TWITTER

Trước nguy cơ lây nhiễm ngày càng tăng, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo rằng việc đón lễ Tạ ơn (năm nay rơi vào ngày 26-11) tại nhà sẽ là cách “an toàn nhất”.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Cơ quan An toàn giao thông Mỹ (TSA), chỉ riêng trong ngày 20-11, hơn một triệu người dân Mỹ đã di chuyển trong nước bằng máy bay. Điều này tạo ra nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Đại diện TSA cho biết đây là ngày có số lượng khách di chuyển bằng đường hàng không cao thứ hai kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Trên Twitter xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh hơn 100 người đeo khẩu trang, chen chúc nhau tại cổng vào sân bay Sky Harbor ở TP Phoenix (bang Arizona) hôm 20-11. Sân bay O’Hare (bang Chicago) cũng chứng kiến hàng dài người xếp hàng mua vé.

Kênh truyền hình địa phương WGN mô tả khung cảnh tại các sân bay trong ngày 20-11 như “gợi nhớ về thời điểm trước đại dịch”.

Khoảng 2,4 triệu người dân Mỹ được dự báo sẽ chọn máy bay là phương tiện đi lại trong dịp lễ Tạ ơn năm nay, giảm 47,5% so với năm 2019. Trong khi đó, số khách di chuyển bằng đường bộ chỉ giảm 4% so với năm ngoái.

Theo báo The Sun, tổng số lượng người Mỹ chọn đi ra ngoài để mừng lễ Tạ ơn là khoảng 50 triệu bất chấp thực tế đáng buồn về bệnh dịch COVID-19 ở nước này.

Các quan chức y tế đã khuyến cáo làn sóng COVID-19 đang gia tăng có thể khiến hệ thống y tế quá tải. Nguy cơ xảy ra thảm cảnh này sẽ cao hơn nếu người dân không tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch, đặc biệt là đi lại và tổ chức hoạt động chung với các gia đình khác trong ngày lễ Tạ ơn 26-11.

Bảy bang miền trung-tây đang được coi là điểm nóng mới vì tỉ lệ số ca nhiễm trên dân số đang tăng mạnh nhất cả nước. Chính quyền các bang này đã khuyến khích người dân chú ý tới các hướng dẫn phòng dịch và không mừng lễ Tạ ơn ngoài phạm vi gia đình.

Tuy nhiên, các thống đốc của bảy bang trên cũng trấn an người dân và đặt niềm tin vào ứng viên vaccine ngừa COVID-19 do công ty Pfizer phát triển. Công ty này cho biết vaccine có hiệu quả hơn 90% và đang làm thủ tục để được các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm