Crimea tuyên bố độc lập

Ngày 11-3, trong phiên họp đặc biệt, Hội đồng Tối cao (Quốc hội) của Cộng hòa tự trị Crimea (thuộc Ukraine) đã thông qua “Tuyên bố độc lập của Cộng hòa tự trị Crimea và TP Sevastopol” với 78/81 nghị sĩ có mặt ủng hộ.

Căn cứ hiến chương LHQ và nhiều công cụ quốc tế thừa nhận quyền tự quyết của các dân tộc, tuyên bố nêu trên xác định Cộng hòa Crimea là quốc gia dân chủ, thế tục và đa sắc tộc. Tuyên bố chủ trương bảo vệ hòa bình đa sắc tộc và đa tôn giáo.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời người phát ngôn Hội đồng Tối cao Crimea cho biết sau khi tổ chức trưng cầu dân ý ngày 16-3, Crimea với tư cách là một quốc gia độc lập sẽ gửi cho Liên bang Nga yêu cầu sáp nhập như một chủ thể liên bang.

Liên quan đến sự kiện phái đoàn 40 quan sát viên quân sự của 21 nước Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vẫn chưa thể vào Crimea, Bộ Ngoại giao Nga nhận định Mỹ đã đưa ra đề nghị trên lộn địa chỉ.

Đại sứ Mỹ tại OSCE Daniel Baer đã kêu gọi Nga giúp đỡ cho phái đoàn quan sát viên quân sự OSCE vào Crimea. Ngày 10-3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo vấn đề này thuộc thẩm quyền của Crimea chứ Nga không can thiệp được.

Trong khi đó, sức ép của phương Tây đối với Nga tiếp tục gia tăng.

 
Ngày 10-3, lễ tuyên thệ gia nhập lực lượng tự vệ mới lập tại Simferopol (Crimea). Ảnh: AP

Về phần Liên minh châu Âu (EU), theo báo Le Monde (Pháp), ngày 11-3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã cảnh báo EU có thể trừng phạt Nga ngay trong tuần này nếu Nga không đáp ứng đề nghị tránh leo thang ở Ukraine do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra.

Tại Anh, Thủ tướng David Cameron tuyên bố trước Quốc hội Anh sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế vào ngày 11-3 để thảo luận các biện pháp trừng phạt các công dân Nga (đóng băng tài khoản, cấm thị thực).

Anh, Mỹ, các nước châu Âu và các đối tác quốc tế sẽ phối hợp lập danh sách bị trừng phạt. Kết quả sẽ được tiến hành trong vài ngày. Ông David Cameron cho rằng kết quả tùy thuộc Nga có đồng ý lập nhóm tiếp xúc và bắt đầu đàm phán với Ukraine hay không.

Ngày 11-3, Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo các công dân Anh không nên đến Crimea và ai đang ở Crimea nên rời khỏi đó ngay.

Đối với Mỹ, sau ba lần hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở Kiev, Paris và Rome, Ngoại trưởng John Kerry đã trao cho phía Nga một số gợi ý (không công bố với báo chí).

Hôm 10-3, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ vẫn đang chờ đợi câu trả lời cụ thể từ Nga.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine thông báo các nhân viên FBI, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ đang làm việc tại Kiev để giúp Ukraine điều tra về tài sản của Tổng thống Viktor Yanukovych.

Trong ngày 10-3, Hội đồng Bảo an LHQ tiếp tục phiên họp kín thứ năm trong 10 ngày qua. Chủ đề thảo luận là Crimea tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Sau hai tiếng tranh luận, phiên họp kết thúc mà không mang lại kết quả.

HOÀNG DUY

Ngày 11-3, NATO tổ chức tập trận ở biển Đen cách cảng Sevastopol (Crimea) 350 km. Mỹ cho biết tập trận đã được lên kế hoạch trước khủng hoảng Ukraine. Tham gia tập trận có một tàu khu trục Mỹ, một tàu chiến Romania và các tàu của Bulgaria. Không quân Mỹ cũng sắp tập trận ở Ba Lan. NATO thông báo đã điều động các máy bay trinh sát Awacs bay trên Ba Lan và Romania để theo dõi tình hình Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm