Cristiano Ronaldo bị đồng đội bắt nạt

Cristiano Ronaldo, 36 tuổi đã giành 3 chức vô địch Premier League và 1 Champions League cùng Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Cựu hậu vệ của MU, Mads Timm khẳng định ngôi sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha đã bị các đồng đội bắt nạt và tranh giành quyền lực khi anh mới gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Mads Timm, người từng rời MU năm 2006 mà không chơi trận đấu nào cho “Quỷ đỏ” đã đưa ra lời cáo buộc trong cuốn tự truyện Red Devil của mình.

Cristiano Ronaldo đến MU từ Sporting Lisbon khi mới 18 tuổi và có khởi đầu khá chậm chạp. Ronaldo là chủ đề chế nhạo của các cầu thủ MU vì mái tóc bóng bẩy cũng như “nỗ lực làm màu” trên sân cỏ bằng những pha đi bóng của mình nhằm gây ấn tượng với HLV.

Ronaldo giành rất nhiều vinh quang cùng MU, trong đó đỉnh cao là chức vô địch Champions League. ẢNH: DAILY STAR

Sau đó, dưới sự chỉ bảo tận tình của Sir Alex, Ronaldo lột xác biến thành một trong những tài năng thú vị nhất lịch sử bóng đá thế giới. Năm 2009, Ronaldo rời MU đến Real Madrid với giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng Anh vào thời điểm đó.

Trong cuốn sách của mình, Mads Timm chia sẻ, “Ronaldo khá phi thường với tư cách là cầu thủ và là một con người. Cũng giống như tôi, Ronaldo bị bắt nạt khi mới đến MU vì mái tóc chải chuốt cũng như nỗ lực gây ấn tượng với HLV của anh ấy. Ronaldo đứng đó và thực hiện 10 đến 15 động tác trước khi rê bóng qua đối thủ".

Mads Timm không có trận đấu nào cho đội 1 MU cũng như không ghi được bàn nào cho “Quỷ đỏ” thành Manchester. Tuy nhiên, ông biết Ronaldo sẽ là một cầu thủ vĩ đại.

Ronaldo dần bỏ được những pha đi bóng làm màu, anh xử lý đơn giản và đẳng cấp hơn, từ đó, bàn thắng liên tục đến với Ronaldo. Ronaldo chính là hiện thân của mẫu cầu thủ đi lên từ nỗ lực cá nhân chứ không phải là một tài năng thiên bẩm.

Những thứ đó đến với Ronaldo từ sự dìu dắt của Sir Alex và có lẽ còn nhờ những lời hét ra lửa chỉ bảo của những đồng đội đàn anh tại MU như Roy Keane, Neville hay chính HLV hiện tại của MU là Ole Gunnar Solskjaer.

Mads Timm chỉ chơi cho đội dự bị MU. ẢNH: DAILY STAR

Giành mọi vinh quang cùng MU, Ronaldo đến Real Madrid và giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha giành đến 4 chức vô địch Champions League, trong đó có 3 lần đăng quang liên tiếp.

Mads Timm tiếp tục, “Gary Neville và Ole Gunnar Solskjaer liên tục hét vào Ronaldo khi chúng tôi có các trận thi đấu ở đội dự bị cùng nhau. Điều đặc biệt ở Ronaldo là cậu ấy lập tức tham gia ngay vào cuộc chiến chống lại việc phân cấp quyền lực trong phòng thay đồ.

Và cậu ấy đã thắng. Ronaldo hoàn toàn thờ ơ với các đồng đội còn lại. Cậu ấy không “giữ chỗ” cho họ. Đó là tôi, tôi và tôi, là Ronaldo, là CR7. Ronaldo hoàn toàn ngược lại, cậu ấy luôn tiến lên phía trước với một đầu óc sáng suốt và với niềm tin bất diệt vào bản thân”.

Ronaldo không thể giúp Juventus hoàn thành tham vọng vô địch Champions League 3 mùa giải qua. ẢNH: GETTY

Ronaldo đang chơi cho Juventus ở mùa giải thứ 3. Anh giành 2 Serie A cùng “bà đầm già” nhưng vẫn chưa thể giúp đội bóng hiện thực hóa giấc mơ vô địch Champions League. Hiện có nhiều thông tin Juventus sẵn sàng bán Ronaldo vào mùa hè năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm