CSGT kiểm tra tốc độ 24/24 trên các tuyến cao tốc cho phép 90km/h

(PLO)- Nhiều lái xe cho rằng một số đoạn cao tốc chưa lắp camera giám sát nên chạy quá tốc độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 Cục CSGT Bộ Công an cho biết vừa lập biên bản một xe khách chạy quá tốc độ cho phép trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

cao tốc
Hình ảnh xe khách chạy với tốc 135km/h được camera ghi lại.

Theo đó, lúc 1 giờ ngày 14-3, xe khách biển số 77F-00655 lưu thông hướng Ninh Thuận đi Đồng Nai do tài xế VTD (ngụ Bình Định) điều khiển lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) vi phạm tốc độ lên đến 135/90km/h.

Theo Trung tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, từ ngày 6-2-2024, cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết được Bộ GTVT điều chỉnh tốc độ tối đa lên 90km/h nhưng vẫn có rất nhiều phương tiện chạy quá tốc độ cho phép vì cho rằng đoạn cao tốc này chưa lắp đặt camera.

Trước tình hình này, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã tổ chức kiểm tra tốc độ 24/24 và triển khai dừng xe lập biên bản xử phạt hoặc gởi thông báo phạt nguội.

cao-toc.jpg
Từ ngày 6-2, cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết nâng tốc độ tối đa lên 90km/h thay vì 80km/h như trước đây.

Được biết, từ ngày 6-2-2024, có 8 đoạn cao tốc 4 làn xe, có dải phân cách được khai thác với tốc độ tối đa 90km/h thay vì 80km/h như trước đây gồm: Mai Sơn - QL45; QL45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt; Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được nâng tốc độ từ 80km/h thành 90km/h hồi cuối tháng 12-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm