Cư dân mạng Trung Quốc thực hiện di nguyện của em bé Mỹ

Cũng giống như bao cậu bé tám tuổi khác, Dorian Murray ước mơ trở thành người nổi tiếng. Cậu bé nói với cha mình rằng cậu muốn nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi mọi người đi trên “cây cầu” Vạn Lý Trường Thành. Tuy nhiên, một căn bệnh quái ác đã khiến cậu bé tám tuổi này không còn đủ thời gian để thực hiện ước mơ của mình.

Từ khi lên 4, Dorian Murray đã phải chống chọi với chứng bệnh RMS, một dạng ung thư hiếm ở trẻ em. 

 Câu bé Dorian mắc bệnh ung thư ngay từ khi mới bốn tuổi

Cậu bé đã quyết định ngừng điều trị và về nhà khi các bác sĩ nói rằng các tế bào ung thư phát tán quá nhanh và không thể nào chữa khỏi nữa.

10 ngày sau khi nghe tin dữ đó, mẹ của Dorian viết ước mơ giản dị của con trai mình lên một trang Facebook có tên là “Cầu nguyện cho Dorian”.

Ước mơ “muốn được nổi tiếng ở Trung Quốc” của Dorian nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới. Đặc biệt, cư dân mạng Trung Quốc đã tích cực truyền đi ước mơ của Dorian dù cho Faceboook bị cấm ở nước này.

 Thông điệp #DStrong lan truyền mạnh mẽ ở Trung Quốc

Cô Xu Jin là một trong những người đầu tiên lan truyền ước mơ của Dorian trên mạng xã hội Weibo. Cô gái này đã đến Vạn Lý Trường Thành và chụp hình với tấm bảng có dòng chữ #DStrong (tạm dịch là Dorian mạnh mẽ lên). Cô còn viết tên Dorian lên trên một huy chương với dòng chữ: “Tôi đã đi trên Vạn Lý Trường Thành”. Xu gửi tặng chiếc huy chương và tấm hình đặc biệt này đến gia đình Dorian.

Những tấm ảnh được chụp Vạn Lý Trường Thành ở với dòng chữ#DStrong đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Đến ngày 15-1, từ khóa #DStrong lọt vào tốp 10 những từ ngữ nổi bật nhất trên Weibo - mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc. 
Tính đến hết thứ Năm ngày 14-1, một vài bức ảnh thực hiện ước mơ của Dorian đã nhận đến 5.000 lượt yêu thích và 2.500 lượt chia sẻ từ cộng đồng.
Bà Melissa, mẹ của Dorian, chia sẻ rằng bà rất bất ngờ và kinh ngạc trước sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người trên khắp thế giới. “Con trai chúng tôi đã nhận được sự động viên to lớn từ khắp mọi nơi. Cám ơn các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho Dorian” - mẹ của Dorian nói trên Facebook.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm