Cử tri An Giang mong sớm làm cầu Tôn Đức Thắng hơn 3.000 tỉ

(PLO)-  Cử tri mong sớm xây dựng cầu hơn 3.000 tỉ nối từ Long Xuyên qua quê hương bác Tôn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh An Giang vừa có báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV, trong đó có nhiều ý kiến về lĩnh vực giao thông vận tải.

Cử tri trông chờ xây cầu Tôn Đức Thắng

Đặc biệt, cử tri An Giang tỏ ra rất quan tâm về việc xây cầu qua quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Bác Tôn) và đề nghị tỉnh thông tin về việc xây dựng cầu này.

Theo UBND tỉnh An Giang, cầu Tôn Đức Thắng (nối từ Long Xuyên với xã Mỹ Hòa Hưng) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm và có rất nhiều văn bản gửi các cơ quan Trung ương tranh thủ sự ủng hộ về mặt chủ trương và nguồn lực để thực hiện.

Vào 9-12-2016 Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu nối TP Long Xuyên với cồn Mỹ Hòa Hưng, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tỉnh lập dự án theo quy định, gửi Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo, UBND tỉnh đã khảo sát và đề xuất quy mô dự án cầu Tôn Đức Thắng theo cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa cấp đặc biệt trên sông Hậu theo quy định. Quy mô cầu có chiều rộng cầu 16 m cho 4 làn xe, cầu dây văng nhịp chính 300m, toàn cầu dài gần 2km. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỉ đồng.

An Giang đề xuất xây cầu bắt qua sông Hậu nối Long Xuyên và cù lao Mỹ Hoà Hưng - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

An Giang đề xuất xây cầu bắt qua sông Hậu nối Long Xuyên và cù lao Mỹ Hoà Hưng - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Vào đầu năm 2022, UBND tỉnh An Giang cũng đã có Tờ trình về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu Tôn Đức Thắng gửi Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ và nhận được Phiếu chuyển số của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ KH&ĐT tư xem xét xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 10-2, UBND tỉnh An Giang cũng đã có Tờ trình số gửi Bộ KH&ĐT xin hỗ trợ hơn 3.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách Trung ương để thực hiện nhưng đến nay chưa nhận được ý kiến phản hồi.

Ngoài ra, ngày 12-5 vừa qua, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ, UBND tỉnh An Giang tiếp tục có ý kiến đề xuất trực tiếp với Đoàn công tác về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu Tôn Đức Thắng và Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận ý kiến để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trước khởi công

Cử tri huyện Châu Phú phản ánh hiện lượng phương tiện lưu thông qua thị trấn Cái Dầu rất lớn, thường xuyên ùn tắc. Do đó cử tri đề tỉnh sớm xây dựng tuyến đường tránh thị trấn.

Về vấn đề này, UBND tỉnh An Giang cho biết tuyến đường tránh thị trấn Cái Dầu, đã được tỉnh cho phép lập hồ sơ dự án mời gọi đầu tư từ năm 2013 theo hình thức BOT nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp tham gia đầu tư. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang lập hồ sơ dự án, tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương để thực hiện.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, sớm hoàn thiện các thủ tục theo quy định, để công trình được triển khai thi công và đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân trong khu vực.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Châu Phú cũng đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ, thời gian khởi công đối với công trình dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Thông tin với cử tri, UBND tỉnh An Giang cho biết trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư thường xuyên liên hệ trao đổi và phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, dự án được UBND tỉnh phê duyệt giá đất, Hội đồng bồi thường TP Châu Đốc, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước 30-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm