Cử tri Đồng Nai quan tâm vấn đề giao thông, quyền lợi người bị thu hồi đất...

(PLO)- Cử tri gửi đến kỳ họp những vấn đề “nóng” dân sinh, quyền lợi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông tin về một số nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14-7.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, nội dung mà các cử tri quan tâm gửi đến kỳ họp xoay quanh những vấn đề “nóng” dân sinh ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, quyền lợi của người dân.

Hạ tầng giao thông đô thị ở Đồng Nai cũng rất được cử tri quan tâm. Ảnh: VH.

Hạ tầng giao thông đô thị ở Đồng Nai cũng rất được cử tri quan tâm. Ảnh: VH.

Cụ thể, cử tri rất quan tâm đến hạ tầng giao thông của tỉnh như kiến nghị đầu tư xây dựng, sửa chữa một số tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục các đoạn đường ngập nặng và đẩy mạnh tiến độ những tuyến đường đang thi công chậm, ảnh hưởng giao thông, môi trường…

Đặc biệt, cử tri rất quan tâm đến lĩnh vực đất đai về cơ chế, chính sách nhằm giải quyết quyền lợi chính đáng cho người sử dụng bị thu hồi để thực hiện các dự án, các vị trí khu vực tái định cư. Cử tri quan tâm đến lĩnh vực y tế, các chế độ chính sách, dịch vụ công và đời sống công nhân đối mặt với tín dụng đen…

Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn đối với 6 nhóm vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm: Nguồn thu từ khai thác đấu giá đất, tình trạng sử dụng trái phép chất gây nghiện, nhu cầu đào tạo nghề và nhân lực phục vụ cho sân bay Long Thành, bồi thường dự án quốc lộ 20, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm