Cử tri lo ngại đường cao tốc và vành đai xung đột khiến phía Tây Đà Nẵng dễ ngập lụt

(PLO)- Đường cao tốc và các tuyến vành đai tại Đà Nẵng đang gây xung đột địa hình khiến cho phía Tây TP là huyện Hòa Vang dễ ngập lụt hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng vừa ký báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và công tác xây dựng chính quyền gửi kỳ họp HĐND TP diễn ra vào ngày mai (12-12).

Trong đó, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng kiến nghị TP có giải pháp xử lý bất cập trong xây dựng và khớp nối hệ thống hạ tầng đô thị, giải quyết tình trạng ngập lụt.

đường cao tốc
Cử tri lo ngại đuờng cao tốc và các tuyến vành đai tại Đà Nẵng đang gây xung đột địa hình khiến cho phía Tây TP ngập lụt. Ảnh: TV.

Cụ thể trong những năm qua, một số dự án đã và đang triển khai như đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, các tuyến đường vành đai….đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Tuy nhiên, vấn đề thiết kế, đánh giá tác động môi trường của một số dự án nảy sinh bất cập.

Hiện các tuyến đường cao tốc, vành đai phần lớn được xây dựng theo hướng Bắc - Nam, trong khi hướng nước chảy của sông, suối từ Tây sang Đông nên đã gây xung đột địa hình.

Các tuyến đường này chặn ngang dòng chảy nhưng phần thiết kế và thi công hệ thống thoát lũ không đủ đáp ứng. Nhiều xã của huyện Hòa Vang trước đây tuy có ngập lụt nhưng nước thoát rất nhanh, hiện nay chỉ một trận mưa lớn đã ngập phần lớn diện tích.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng, cử tri và nhân dân TP rất chia sẻ và thấu hiểu nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng ngập lụt trên địa bàn TP thời gian qua.

Cử tri cũng ghi nhận nỗ lực của chính quyền Đà Nẵng đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương khơi thông cống rãnh, góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Tuy nhiên, cử tri đề nghị Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra toàn bộ và có biện pháp xử lý triệt để tình trạng ngập lụt trước dự báo tình hình mưa lớn cục bộ thời gian đến.

Đà Nẵng cũng cần chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đường vành đai phía Tây có phương án xử lý tình trạng ngập lụt. Đồng thời sớm có chủ trương lập dự án bạt đồi núi, hạ thấp cao trình nhằm chống sạt lở.

Xem thêm clip:

Khai thác mỏ đá trong khu vực nền đường cao tốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm