Cử tri Mỹ ủng hộ quyền phá thai trong cuộc bầu cử giữa kỳ

(PLO)- Cử tri ở một số bang của Mỹ thể hiện sự ủng hộ quyền phá thai trong cuộc bầu cử giữa kỳ, dù vậy vẫn khó để quyền phá thai được chấp thuận ở cấp liên bang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, những người ủng hộ quyền phá thai ở Mỹ đã ăn mừng chiến thắng sau khi nhiều cử tri thể hiện sự ủng hộ quyền này trong cuộc bầu cử giữa kỳ, theo hãng tin AFP.

5 bang ở Mỹ đã đưa quyền phá thai vào phiếu bầu trong đợt bầu cử giữa kỳ. Cử tri ở các bang California, Vermont và Michigan đều tán thành mạnh mẽ đề xuất sửa đổi hiến pháp của bang để đảm bảo quyền phá thai.

Tại bang Kentucky, thành trì của đảng Cộng hòa, nơi phá thai bị đặt ngoài vòng pháp luật kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết đảo ngược việc công nhận quyền phá thai, 52% cử tri mong muốn sửa đổi luật của bang để bảo vệ quyền phá thai.

Ở bang Montana, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy cử tri cũng ủng hộ quyền này.

Cử tri Mỹ ủng hộ quyền phá thai trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ảnh: AFP

Cử tri Mỹ ủng hộ quyền phá thai trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ảnh: AFP

Chủ tịch Trung tâm Quyền sinh sản - bà Nancy Northup nói: “Trên khắp nước Mỹ đêm qua, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự bác bỏ kiên quyết đối với quyết định của Tòa án Tối cao”.

“Từ Kentucky đến Michigan, Vermont, California, người Mỹ muốn quyền phá thai được bảo vệ. Mọi người không muốn các chính trị gia kiểm soát cơ thể và tương lai của họ” - bà nói thêm.

Theo AFP, cử tri ở California, Michigan và Vermont ủng hộ sửa đổi hiến pháp để bảo vệ quyền phá thai không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì cả 3 bang này đều là các bang thuộc đảng Dân chủ. Thế nên việc chấp nhận quyền phá thai ở cấp liên bang sẽ còn lâu mới đạt được.

Hồi tháng 6, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép các bang có quyền thông qua luật cấm phá thai. Sau đó, khoảng 15 bang đã đưa ra lệnh cấm việc phá thai. Nhà Trắng cho rằng động thái của các bang là sự tấn công vào các quyền cơ bản của con người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm