Philippines cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông tại thượng đỉnh ASEAN

(PLO)- Tổng thống Philippines cho biết sẽ giải quyết tranh chấp Biển Đông cùng các vấn đề khu vực khác tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ Business World, ngày 9-11, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr đến Campuchia tham dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 40 và 41. Ông Marcos cam kết ưu tiên các lợi ích của Philippines và giải quyết tranh chấp Biển Đông tại hội nghị lần này.

“Sự tham gia của tôi sẽ thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của Philippines trong ASEAN” - ông nói.

Ông cũng chú trọng hợp tác khu vực về an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, hợp tác y tế và phục hồi kinh tế.

“Chúng tôi cũng sẽ giải quyết các vấn đề khu vực như đại dịch, tình hình ở Myanmar, diễn biến ở Biển Đông và xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, cùng những vấn đề quan trọng khác” - nhà lãnh đạo nói thêm.

Tổng thống Philippines - ông Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Tổng thống Philippines - ông Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Ông Marcos cho biết Philippines ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, vai trò chủ tịch luân phiên của nước chủ nhà Campuchia và ủng hộ Indonesia trong việc tiếp quản vị trí này trong năm tới.

Trước đó, Trợ lý Ngoại trưởng Philippines - ông Daniel R. Espiritu cho biết Manila “tiên phong” trong việc kêu gọi thực thi thỏa thuận 5 điểm mà ASEAN đã ban hành năm ngoái về vấn đề Myanmar. Thỏa thuận này gồm kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar, đối thoại giữa tất cả các bên, hỗ trợ nhân đạo từ ASEAN và cho phép đặc phái viên ASEAN tới thăm Myanmar.

Ông Marcos dự kiến ​​sẽ gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bên lề hội nghị thượng đỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm