Cử tri TP.HCM: Cần chế tài nhà đầu tư bỏ cọc khiến 'đất vàng nằm im bất động'

(PLO)- Cử tri quận Bình Thạnh, TP.HCM đề nghị bổ sung quy định về năng lực của nhà đầu tư tham gia đấu giá vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), nhằm hạn chế trường hợp bỏ cọc như vụ đấu giá “đất vàng” tại Thủ Thiêm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-11, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 2 gồm Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đỗ Đức Hiển và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đã tiếp tục tiếp xúc cử tri quận 3 sau kỳ họp thứ sáu QH khoá XV.

Cùng tiếp xúc có tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị 17 và 18, trước kỳ họp thứ 13 HĐND TP khoá X.

Cần chế tài nhà đầu tư bỏ cọc 'đất vàng'

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phan Văn Lực, phường 13, đề nghị xem xét bổ sung quy định về năng lực của nhà đầu tư tham gia đấu giá vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), nhằm hạn chế trường hợp bỏ cọc như vụ đấu giá “đất vàng” tại Thủ Thiêm.

Cử tri TP.HCM: Cần chế tài nhà đầu tư bỏ cọc khiến 'đất vàng nằm im bất động'-dau-gia-dat-vang
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận Bình Thạnh, chiều 30-11. Ảnh: HÀ THƯ

Theo cử tri Lực, dự thảo không quy định các nguyên tắc đấu giá hoặc chế tài trách nhiệm cá nhân khi tham gia đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính và bỏ đấu giá.

Bởi thực tế vụ đấu giá “đất vàng” tại Thủ Thiêm cuối năm 2021 có bốn doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng đều bỏ cọc khiến đất vàng “nằm im bất động”, gây tốn kém nguồn lực thực hiện quy trình đấu giá.

Cạnh đó, việc này khiến giá đất bị đẩy lên cao, giá ảo, khiến nhà nước gặp nhiều khó khăn khi thu hồi đất cho các dự án sau đó cũng như thu hút các chủ đầu tư tham gia phát triển dự án tại đây, cản trở sự phát triển chung cho địa phương.

Cử tri Bùi Thị Mỹ Lan, phường 5, nêu ý kiến về việc xe gắn máy phải lắp camera hành trình trong dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cử tri Lan cho rằng việc gắn camera hành trình trên xe ô tô cũng khiến các cơ quan chức năng quá tải. “Nhiều xe khi xảy ra tai nạn giao thông khi trích xuất dữ liệu thì mới biết phương tiện đã vi phạm hàng ngàn lần mà không được nhắc nhở, xử phạt” - cử tri Lan phản ánh và cho rằng số lượng xe gắn máy còn gấp hàng chục lần xe ô tô thì việc giám sát sẽ khó bội phần.

“Việc phải lắp camera hành trình sẽ gây tốn kém cho xã hội rất lớn mà chưa rõ hiệu quả” - cử tri Lan nói thêm.

Cần hoàn thiện 2 dự án luật

Trao đổi với cử tri, ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết dự thảo Luật Đất đai và Luật Đấu giá tài sản sửa đổi đang được QH thảo luận sôi nổi. Riêng Luật Đất đai là dự án luật lớn, đã qua ba kỳ họp nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, hiện QH đang tiếp tục nghiên cứu.

Cử tri TP.HCM: Cần chế tài nhà đầu tư bỏ cọc khiến 'đất vàng nằm im bất động'-dau-gia-dat-vang
Cử tri Phạm Anh Trí, phường 5, nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HÀ THƯ

ĐB Hiển nhìn nhận năng lực nhà đầu tư trong đấu giá quyền sử dụng đất cũng là vấn đề được QH quan tâm, hiện đang được quy định bởi hai dự án luật nêu trên. Việc làm sao đảm bảo các nhà đầu tư khi tham gia đấu giá không bỏ cọc đã đặt ra yêu cầu hoàn thiện cả hai dự án luật này. Trong đó, Luật Đất đất sẽ quy định điều kiện người tham gia đấu giá, còn Luật Đấu giá tài sản quy định trình tự, thủ tục, mức giá, tiền đặt cọc…

ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết ĐBQH TP.HCM sẽ tiếp thu ý kiến cử tri, theo sát quá trình tiếp thu, chỉnh lý hai dự án luật này, nhằm quy định chặt chẽ điều kiện người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tránh tình trạng bỏ cọc, nâng giá tài sản gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Về việc lắp camera hành trình cho xe máy, ĐB Đỗ Đức Hiển thông tin dự thảo Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ đã nói nêu việc lắp camera hành trình đối với xe máy chuyên dùng. Đây là những xe máy trong nông nghiệp, lâm nghiệp, xe tải, máy kéo… chưa không phải xe gắn máy thông thường.

Hiện nay có ĐBQH cho rằng thuật ngữ xe cơ giới cũng bao gồm cả xe gắn máy. Do đó, cơ quan soạn thảo đang nghiên cứu thêm, xác định rõ cụ thể các vấn đề, làm sao để dự án luật đảm bảo khả thi.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Lỗ hổng cơ chế hay thế lực chi phối

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Anh Trí, phường 5 đã nêu băn khoăn về vụ đại án tại công ty Vạn Thịnh Phát.

“Phải chăng cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra giám sát đối với ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát lại không có một nghi ngờ hay chỉ tin vào một báo cáo. Như chúng tôi được biết mọi giao dịch với ngân hàng có giá giá trị trên 300 triệu đồng là có giám sát rồi, nhưng đây có hàng loạt giao dịch giá hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ nhưng không có nghi ngờ ngăn chặn” - cử tri Trí nói.

Và cử tri Trí đặt vấn đề phải chăng đây là lỗ hổng của cơ chế hay có thế lực chi phối, đến khi không thể cứu vãn được mới xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm