Cuộc sống ở Cư Kuin đã bình yên trở lại

(PLO)- Trong một đến hai ngày tới, các hoạt động tại trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur sẽ bình thường trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin (Đắk Lắk), cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục, sửa chữa lại trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur để hoạt động phục vụ nhân dân.

“Huyện ủy đã chỉ đạo phải khẩn trương sửa chữa để trong một đến hai ngày tới phải đưa vào hoạt động bình thường. Trong thời gian này, UBND xã Ea Tiêu bố trí một phòng làm việc khác để phục vụ công việc của nhân dân” - ông Dũng nói.

Người dân buôn bán cách trụ sở UBND xã Ea Tiêu khoảng 50 m bình thường trở lại. Ảnh: VŨ LONG

Người dân buôn bán cách trụ sở UBND xã Ea Tiêu khoảng 50 m bình thường trở lại. Ảnh: VŨ LONG

Đã có bốn đối tượng ra đầu thú

Theo thông tin từ Bộ Công an, tính đến chiều 14-6, tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin là 47 đối tượng, trong đó có bốn đối tượng tham gia vụ việc ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt những người liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở UBND hai xã ở huyện Cư Kuin, đồng thời cũng có thư kêu gọi những người liên quan đến vụ việc trên ra đầu thú.

Ngày 14-6, theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, tại trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), công tác khắc phục, sửa chữa trụ sở diễn ra khẩn trương. Tại đây, chính quyền địa phương thuê một đơn vị tư nhân sửa chữa lại cơ sở hạ tầng đã bị nhóm đối tượng tấn công, làm hư hỏng.

Tại xã Ea Tiêu, nơi bị tấn công và hư hỏng nhiều nhất là ở bộ phận văn phòng một cửa. Nơi đây bị nhóm đối tượng dùng bom xăng làm cháy ở khu vực lưu trữ, khiến một số giấy tờ bị thiêu hủy.

Các thiết bị như máy vi tính, quạt điện và một số vật dụng khác bị cháy thành than; gương kính ở cửa ra vào cũng bị vỡ, trần nhà hư hỏng… Trên tường và nền nhà vẫn còn ám khói đen.

Những người tham gia sửa chữa dùng máy bơm nước công suất lớn xịt để rửa trôi các vết cháy, dọn dẹp lại văn phòng. Những khu vực khác tiến hành lắp lại cửa kính, lau dọn khuôn viên trụ sở. Những vị trí hạ tầng hư hỏng sẽ được khắc phục, làm mới.

Chiều cùng ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã bắt đầu đón tiếp, làm việc với người dân. Tuy nhiên, do chưa có thông báo nên mới chỉ có hai trường hợp đến làm việc. Từ hôm nay (15-6), xã sẽ có thông báo để người dân nắm bắt.

Một người dân sống gần trụ sở UBND xã Ea Tiêu cho biết: “Hôm trước người dân còn hoang mang nhưng đến nay, qua phương tiện truyền thông, tôi được biết lực lượng công an đã bắt được hàng chục đối tượng liên quan. Việc phản ứng nhanh này giúp xóa đi lo lắng của người dân”.

“Hành vi của những kẻ tấn công trụ sở UBND xã và người dân là quá tàn độc, người dân mong muốn pháp luật trừng trị thích đáng...” - anh S nói.

Cuộc sống trở lại bình thường

Ông Hồ Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, cho biết sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã Ea Tiêu đã họp, thành lập nhiều tổ đến từng thôn, buôn tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, không hoang mang. Bây giờ cuộc sống của người dân đã ổn định, trở lại bình thường.

Nhà ở gần trụ sở UBND xã Ea Tiêu, chị Nie Plem (chủ quán tạp hóa, buôn Kram) bày tỏ: “Buổi sáng đầu tiên sau khi sự việc xảy ra, người dân có lo sợ nhưng nay mọi việc đã bình thường rồi. Cán bộ xã thường xuyên đi vận động, tuyên truyền nên người dân không còn hoang mang, lo lắng nữa...”.

Tại xã Ea Ktur, tâm lý người dân đã ổn định, đi làm nương rẫy bình thường trở lại.

Anh Hoàng Khải Hưng (người dân xã Ea Ktur) nói: “Lực lượng công an đã làm quá tốt, nhanh chóng triển khai bắt giữ thành công các đối tượng. Đồng thời, chính quyền tuyên truyền cho người dân nên cũng bớt lo, yên tâm làm việc”.

Tương tự, anh NĐS (xóm Cơ Quan, xã Ea Ktur) cho hay sau khi sự việc xảy ra, anh và gia đình lo sợ không dám ra đường, riêng anh xin phép công ty cho nghỉ ở nhà. Hôm sau, thấy mọi việc ổn định nên anh đi làm trở lại cho đến nay.

“Hành vi của những kẻ tấn công trụ sở UBND xã và người dân là quá tàn độc, người dân mong muốn pháp luật trừng trị thích đáng, đảm bảo bình yên cho nhân dân” - anh S nói.•

Hành vi của nhóm người là man rợ, mất nhân tính

Chiều 14-6, Trung tướng Tô Ân Xô thông tin ban đầu về lời khai của nhóm người tấn công hai trụ sở công an xã ở huyện Cư Kuin.

Theo tướng Xô, Bộ Công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin vào ngày 11-6 là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.

Qua lấy lời khai ban đầu, số đối tượng này khai là chúng nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Hành vi thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

Với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc, đến nay lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ được hàng chục đối tượng.

Bộ Công an đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.

Tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh trật tự; chỉ đạo, rà soát toàn bộ phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, lực lượng Công an nhân dân tin tưởng rằng qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh trật tự ở Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm