Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm UNCLOS

(PLO)- Cuộc thi được phát động nhân kỉ niệm 40 năm (10-12-1982 – 10-12-2022) Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và 10 năm thực hiện Luật Biển Việt Nam
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỉ niệm 40 năm (10-12-1982 – 10-12-2022) Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và 10 năm thực hiện Luật Biển Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982".

Đối tượng tham dự cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh (từ bậc THCS trở lên), sinh viên sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm online, gồm 7 kỳ, định kỳ 2 tuần/kỳ.

Thời gian bắt đầu là 9 giờ ngày 29-8, kết thúc lúc 16 giờ ngày 2-12. Ban tổ chức cho biết, mỗi kỳ thi có 8 câu hỏi. Trong đó có 7 câu hỏi chính và 1 câu hỏi phụ về dự đoán số lượt người tham gia kỳ thi trắc nghiệm đó.

Người dự thi thi có thể chọn một trong hai hình thức: thi trắc nghiệm trực tuyến qua Báo Gia Lai điện tử (gialaitv.vn); trang tin điện từ Tuyên giáo Gia Lai (http://www.thongtintuyengiaogialai.vn) và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị có đường link liên kết với cuộc thi.

Ngoài ra, có thể dự thi trắc nghiệm trực tuyến qua đường link được đăng và chuyển tải trên mạng Internet (qua mạng xã hội Facebook, Zalo).

Mỗi kỳ thi có 21 giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba và 15 giải khuyến khích dành cho các bài có chất lượng tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm