Cuốn sách nguy hiểm nhất của Hitler cháy hàng ở Đức

Theo RT, khi phiên bản đầu tiên của quyển sách này được phát hành vào tháng 1 năm ngoái, nó được bán hết ngay lập tức.

“Chúng tôi nghĩ rằng lần tái bản này sẽ không vượt qua con số 4.000 cuốn như lần trước nhưng chúng tôi đã bán được 85.000 cuốn sách với lần tái bản này” - ông Andreas Wirsching, Viện trưởng Viện Lịch sử đương đại có trụ sở ở Munich, Thụy Sĩ, cho biết.

Cũng theo ông Wirsching, số lượng sách được bán ra đã vượt xa kỳ vọng của nhà xuất bản. Lần tái bản thứ sáu của cuốn sách sẽ được phát hành vào cuối tháng 1 năm nay.

Cuốn sách nguy hiểm nhất của Hitler cháy hàng ở Đức

Quyển sách Mein Kampf (Cuộc đấu tranh của tôi) bất ngờ bán được 85.000 bản ở Đức. Ảnh: REUTERS

Cuốn Mein Kampf (Cuộc đấu tranh của tôi) được xem là một phần tuyên ngôn và hồi ký của nhà lãnh đạo Đức quốc xã Adolf Hitler. Quyển sách vạch ra tư tưởng của Hitler, cũng là cơ sở cho chủ nghĩa phát xít. Đặc biệt, cuốn sách của Hitler thể hiện quan điểm và lòng hận thù đối với người Do Thái. Khoảng sáu triệu người Do Thái đã bị Đức quốc xã tàn sát.

Bản quyền đầu tiên của quyển sách này thuộc về bang Bavaria. Theo luật của Đức, bản quyền sách sẽ hết hạn sau 70 năm. Mặc dù chính quyền địa phương tại bang giữ bản quyền, việc in lại cuốn sách đã bị cấm. Bản quyền cuốn sách đã hết hạn cách đây một năm.

Vào tháng 4 năm ngoái, chính quyền bang Bavaria đã tổ chức một cuộc thảo luận về việc đưa cuốn sách Mein Kampf vào chương trình giảng dạy. Ý kiến này đã bị cộng đồng Do Thái chỉ trích. Tuy nhiên, theo ông Wirsching, việc đưa phiên bản đã chỉnh sửa của quyển sách này vào giảng dạy sẽ không nguy hiểm nếu người giáo viên biết cách truyền đạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm