Cưỡng chế thi hành án nhà đất số 14 Nguyễn An Ninh, quận 1

(PLO)- Chi cục THADS quận 1, TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế và giao lại nhà đất số 14 Nguyễn An Ninh, quận 1 cho chủ hợp pháp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cưỡng chế thi hành án nhà đất số 14 Nguyễn An Ninh, quận 1

Ngày 29-6, Chi cục THADS quận 1 phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế trục xuất đối với bà TLT, ông THH, bà TTTM, ông TQS và trẻ TQB tại nhà đất số 14 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM cho chủ hợp pháp.

Theo nội dung bản án, tòa buộc phía bà TLT phải trả lại nhà đất trên cho ông Trương Thanh Tùng. Hiện trạng nhà đất được thể hiện theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ngày 17-5-2010 và được cập nhật biến động ngày 19-11-2015.

Bản án cũng buộc ông Trương Thanh Tùng trả lại cho bà TLT số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Chấp hành viên đọc quyết định cưỡng chế thi hành án. Ảnh: CẨM TÚ

Chấp hành viên đọc quyết định cưỡng chế thi hành án. Ảnh: CẨM TÚ

Trước đó, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục THA theo quy định; nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng những người trên không tự nguyện giao nhà.

Ngày 20-4, phía bà TLT không đồng ý tự nguyện giao nhà theo bản án và có nguyện vọng xin gia hạn đến ngày 30-5-2023. Tuy nhiên, đến ngày 30-5, phía bà TLT vẫn không tự nguyện giao nhà.

Quá trình cưỡng chế thi hành bản án, Chi cục THADS quận phối hợp với VKSND quận 1, UBND phường Bến Thành, Công an phường Bến Thành… tuyên truyền, vận động, thuyết phục với phía bà TLT tự nguyện giao nhà đất số 14 Nguyễn An Ninh cho ông Tùng.

Chấp hành viên bên trong nhà số 14 Nguyễn An Ninh đang được cưỡng chế và giao cho chủ hợp pháp. Ảnh: CẨM TÚ

Chấp hành viên bên trong nhà số 14 Nguyễn An Ninh đang được cưỡng chế và giao cho chủ hợp pháp. Ảnh: CẨM TÚ

Tại buổi cưỡng chế, an ninh được thắt chặt, lực lượng công an hạn chế người dân ra vào khu vực. Xe cứu hỏa và cấp cứu sẵn sàng ứng phó đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Quá trình cưỡng chế, bên phải THA không có hành vi chống đối. Các xe vận tải liên tục vận chuyển vật dụng, đồ đạc của người phải THA ra khỏi nhà để bàn giao nhà ông Trương Thanh Tùng. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, công việc cưỡng chế hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm