Quận 5 cưỡng chế thi hành án mặt bằng khu đất số 38 Vạn Tượng

(PLO)- Cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thi hành án tại khu đất số 38 Vạn Tượng quận 5, TP.HCM sau khi nhiều tổ chức, hộ kinh doanh không tự nguyện bàn giao mặt bằng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Quận 5 cưỡng chế thi hành án mặt bằng khu đất số 38 Vạn Tượng

Chiều 27-5, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 5 (TP.HCM) tiến hành cưỡng chế, trục xuất toàn bộ người và tài sản của 16 tổ chức, hộ kinh doanh đang quản lý, sử dụng sạp chợ khỏi khu đất số 38 Vạn Tượng, phường 13 quận 5.

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 5 tổ chức cưỡng chế thi hành án. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 5 tổ chức cưỡng chế thi hành án. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Việc cưỡng chế bàn giao mặt bằng nêu trên được thi hành theo bản án số 611/2019/KDTM-PT ngày 2-7-2019 của TAND TP.HCM đã có hiệu lực pháp luật.

Theo bản án, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng Tín Nghĩa và 21 chủ thể đang kinh doanh cùng những tổ chức, cá nhân khác tại khu đất 38 Vạn Tượng có nghĩa vụ trả lại quyền quản lý, sử dụng mặt bằng trên cho Công ty Phương Đông ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Khu mặt bằng số 38 Vạn Tượng, phường 13, quận 5 có diện tích 1.303,1 m2.

Đoàn cưỡng chế tiến hành mở khóa các sạp chợ, kiểm đếm tài sản chưa di dời. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Đoàn cưỡng chế tiến hành mở khóa các sạp chợ, kiểm đếm tài sản chưa di dời. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Ông Vũ Thanh Xuân, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận 5 cho biết, quá trình tổ chức thi hành án, Ban chỉ đạo thi hành án quận, Chi cục THADS Quận 5 và các ban ngành đoàn thể tại địa phương đã xuống động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Nhiều hộ kinh doanh đã có ý thức tự nguyện thực hiện thi hành án. Tuy nhiên, còn phần lớn các hộ kinh doanh nhiều lần kéo dài thời gian.

Ngày 22-5-2020, cơ quan thi hành án đã cưỡng chế đối với Công ty Tín Nghĩa, giao cho Công ty Phương Đông 1.029,1 m2, còn lại 274 m2 do 16 chủ thể khác đang quản lý, chưa thi hành án.

Một số đương sự còn đề nghị xem xét lại bản án, yêu cầu hoãn việc thi hành án và đã được TAND Cấp cao tại TP.HCM, TAND Tối cao, Tổng cục THADS trả lời không có căn cứ chấp thuận các đề nghị này.

“Chi cục THADS quận 5 nhận định việc đương sự kéo dài thời gian thi hành án ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người được thi hành án, có dấu hiệu chây ỳ thi hành án nên đã xin ý kiến Ban chỉ đạo thi hành án quận, Cục THADS TP để thực hiện việc cưỡng chế đối với 16 chủ thể còn lại”, ông Xuân nói.

Cũng theo ông Xuân, từ thời điểm ra quyết định, thông báo cưỡng chế thi hành án thì đến sáng ngày 27-5, 11/16 chủ thể bị cưỡng chế đã tự nguyện thi hành án. Do đó, Chi cục THADS quận 5 tiến hành cưỡng chế, mở khóa sạp chợ đối với năm hộ kinh doanh, tổ chức còn lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động cưỡng chế được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo an ninh, trật tự. Lượng lực thi hành án tiến hành kiểm đếm, niêm phong các tài sản chưa di dời khỏi khu vực cưỡng chế, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.