Cựu binh Trường Sa hỗ trợ 50 hộ dân bị thiệt hại do bão số 9

Chiều tối 8-11, đại diện các cựu binh Trường Sa ở Quảng Nam, Đà Nẵng đã có chuyến thăm, tặng tiền và hỗ trợ người dân ở xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn (Quảng Nam), một trong các xã ở vùng sâu, vùng xa bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 9 gây ra.

Theo đó, các cựu binh Trường Sa đã tặng 10 triệu đồng cho hộ bà Võ Thị Mười, 63 tuổi, nhà bị tốc mái hoàn toàn. Bà Mười lại đơn thân, có một con trai bị khuyết tật bẩm sinh… Ngoài ra, các cựu binh còn thăm hỏi và tặng tiền cho 50 hộ khác, với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Trao 10 triệu động hỗ trợ gia đình bà Võ Thị Mười mua tôn lợp lại nhà. Ảnh: C.THI 

Ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Ninh Phước cho biết: Địa phương cách TP Tam Kỳ khoảng 75 km, bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số 9 gây ra. Theo thống kê, xã có trên 1.300 hộ dân, gần 7.000 nhân khẩu, nhưng có tới 213 hộ nghèo. Bão số 9 đã làm 77 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 nhà bị sập, 55 nhà bị tốc mái 50%, 235 nhà bị hư hỏng và xã có 3 người bị thương…

Ông Đặng Văn Cơ- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ninh Phước cho biết: "Từ hôm người dân chúng tôi hứng chịu thiệt hại do bão số 9 gây ra, đây là đoàn từ thiện đầu tiên tới hỗ trợ cho bà con. Hy vọng xã tiếp tục được đón tiếp các cá nhân, tổ chức hảo tâm đến giúp đỡ cho bà con nghèo của xã". 

Một số hình ảnh thiệt hại do cơn bão số 9 vừa qua tại xã Ninh Phước:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm