Cựu cán bộ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang bị bắt

(PLO)- Sau khi có được các hồ sơ từ các hộ dân ở địa phương, bị can Dũ đã gạ bán các suất tái định cư cho nhiều người chiếm đoạt tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-4, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Ngọc Dũ (60 tuổi), cựu Phó Chánh văn phòng BQL các khu công nghiệp tỉnh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, lực lượng công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của bị can Dũ tại phường 3 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và thu giữ nhiều tài liệu, máy tính phục vụ công tác điều tra.

Công an Hậu Giang thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Ngọc Dũ, cựu Phó Chánh văn phòng BQL các khu công nghiệp tỉnh. Ảnh: THẾ PHONG

Công an Hậu Giang thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Ngọc Dũ, cựu Phó Chánh văn phòng BQL các khu công nghiệp tỉnh. Ảnh: THẾ PHONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, khi đang công tác tại BQL các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, bị can Dũ nghe thông tin toàn bộ ấp Phú Bình (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) sẽ được thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp.

Từ đó, thông qua các đối tượng “cò đất”, Dũ đi tìm các hộ dân ở ấp Phú Bình và đưa ra thông tin gian dối là nhờ họ đứng tên nhà để được bồi thường và bố trí tái định cư.

Theo thỏa thuận, các hộ dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu, CMND cho Dũ và ký tên vào hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ chưa ghi nội dung do Dũ chuẩn bị sẵn để nhận được 10 triệu đồng.

Thống kê, đã có nhiều hộ dân ở địa phương này đã làm theo yêu cầu và nhận tiền của Dũ. Sau khi có được các hồ sơ, bị can Dũ đã "gạ" bán các suất tái định cư cho nhiều người và chiếm đoạt tiền.

Do không nhận được nền, nên những người đã mua các suất tái định cư trước đó từ Dũ đã tố cáo đến cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Dũ chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7,6 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang thông báo ai là bị hại của bị can Dũ, thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Bá Phương qua số điện thoại 0939.936.234 để được hướng dẫn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm