Cựu cán bộ công an buôn lậu thôi kêu oan, xin chuyển từ phạt tù sang phạt tiền

(PLO)- Bị cáo Võ Văn Đông (cựu cán bộ đội chống buôn lậu - PC03) thừa nhận hành vi phạm tội và xin chuyển từ hình phạt bảy năm tù thành hình phạt tiền. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án cựu cán bộ đội chống buôn lậu - PC03 Công an TP.HCM và các đồng phạm buôn lậu.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo, trong đó có bị cáo Võ Văn Đông (cựu cán bộ đội chống buôn lậu - PC03); kháng nghị của VKSND TP.HCM về việc đề nghị cấp phúc thẩm không áp dụng hình phạt tiền với năm bị cáo và tăng hình phạt đối với tám bị cáo.

buôn lậu
Các bị cáo trong vụ cựu cán bộ công an buôn lậu. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã rút một phần kháng nghị không áp dụng hình phạt tiền 1,5 tỉ đồng đối với bị cáo Phạm Toàn. Bị cáo Toàn là một trong các chủ hàng đã thuê bị cáo Hoàng Duy Tiến (bị cáo chủ mưu, cựu cán bộ đội chống buôn lậu - PC03) nhập lậu thiết bị, máy móc đã qua sử dụng.

Bị cáo Võ Văn Đông thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin nộp lại số tiền hưởng lợi; có nhiều thành tích trong quá trình công tác trong ngành công an và lao động chính trong gia đình… Bị cáo Đông xin HĐXX chuyển từ hình phạt bảy năm tù về tội buôn lậu sang hình phạt tiền.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đông kêu oan và phủ nhận việc liên lạc và nhờ Hoàng Duy Tiến nhập hàng hóa là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Sau phần xét hỏi, HĐXX đã hội ý và hoãn phiên tòa do còn một số vấn đề cần làm rõ, thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.

Theo nội dung vụ án, Hoàng Duy Tiến đã thành lập và sử dụng 45/47 pháp nhân để làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vi phạm Quyết định số 18 năm 2019 của Thủ tướng.

Các bị cáo theo chỉ đạo của Tiến đã lập khống toàn bộ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ của các lô hàng thành đủ điều kiện theo quy định. Khi container nhập về, Tiến giao hàng lại cho các bị cáo là chủ hàng với chi phí 78-90 triệu đồng/container.

Hoàng Duy Tiến còn móc nối với các bị cáo thuộc Công ty Giám định Đại Minh Việt lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp khống chứng thư giám định cung cấp cho hải quan để thủ tục hàng hóa thông quan.

Từ tháng 9-2019 đến 24-5-2021, Tiến sử dụng 45/47 pháp nhân mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng giá trị 217,6 tỉ đồng.

Đối với Võ Văn Đông, từ tháng 2-2021 đến tháng 5-2021, Đông đã cho Tiến thông tin các container hàng hoá là máy móc, thiết bị cũ. Từ đó, Tiến đã chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu 6 container hàng cho Đông trị giá hơn 924,3 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Tiến 13 năm tù, Võ Văn Đông bảy năm tù về tội buôn lậu. 24 bị cáo còn lại bị phạt tiền 1,5 tỉ đồng đến 11 năm tù về cùng tội danh.

Sau phiên sơ thẩm, VKSND TP.HCM đã có kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm không áp dụng hình phạt tiền 1,5 tỉ đồng đối với năm bị cáo là chủ hàng gồm: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Phạm Toàn. Đồng thời, kháng nghị còn đề nghị cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt đối với tám bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm