Cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh: Cái sai lớn nhất là đã nhận quà

(PLO)- Bị cáo buộc nhận hối lộ 14 tỉ đồng, cựu giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh cho rằng cái sai lớn nhất là khi được đơn vị trúng thầu cho quà, bản thân đã nhận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ, xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và Công ty NSJ của Hoàng Thị Thúy Nga (cựu “phó tướng” của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC).

“Không đủ kiến thức, thời gian để giám sát cấp dưới”

Ngoài 17 bị cáo hầu tòa, HĐXX còn triệu tập đến phiên tòa nhiều tập thể và cá nhân liên quan đến vụ án này như: Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, Công ty NSJ Group, Công ty AIC…

p7_anh_bai_giam-doc-so_dd.jpg
Bị cáo Vũ Liên Oanh tại tòa. Ảnh: NGỌC SƠN

Nhóm bị cáo tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh gồm: Vũ Liên Oanh (cựu giám đốc), Ngô Vui (cựu trưởng phòng Kế hoạch - tài chính), Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh (cựu phó trưởng phòng Kế hoạch - tài chính).

Nhóm bị cáo thuộc Công ty NSJ gồm: Hoàng Thị Thúy Nga (cựu chủ tịch), Trần Thị Thanh Xuân (cựu tổng giám đốc Công ty MQF), Ngô Mạnh Hùng (cựu phó tổng giám đốc Công ty MQF)...

Nhóm bị cáo thuộc Công ty AIC gồm: Trần Phú Hưng (cựu phó tổng giám đốc), Nguyễn Anh Tuấn (thẩm định viên).

Đến nay, cựu giám đốc sở Vũ Liên Oanh vẫn chưa nộp lại toàn bộ số tiền nhận “cảm ơn” từ Hoàng Thị Thúy Nga. Số tiền nhận “cảm ơn”, bị cáo Oanh đã sử dụng mua ô tô, bất động sản và chi tiêu cá nhân hết. Cơ quan điều tra đã thực hiện kê biên các tài sản nêu trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Oanh cho biết sẽ cố gắng nhờ người nhà nộp lại đủ số tiền để khắc phục hậu quả.

Nhóm bị cáo thuộc Công ty Thẩm định giá Gia Lộc: Vũ Ngọc Minh (giám đốc), Hà Thị Thu Huyền (thẩm định viên), Phạm Đức Chính (nhân viên).

Các bị cáo cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nga bị truy tố thêm tội đưa hối lộ. Ba bị cáo Oanh, Vui, Long bị truy tố thêm tội nhận hối lộ.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Vũ Liên Oanh cho rằng cái sai lớn nhất là khi được đơn vị trúng thầu cho quà, bản thân đã nhận. Cùng với đó, cựu giám đốc Sở GD&ĐT cũng nhận trách nhiệm người đứng đầu, sai đến đâu nhận đến đấy.

Bị cáo cho rằng do có niềm tin với cán bộ nên cán bộ trình các văn bản, bị cáo đã ký theo đúng chức năng và bản thân lúc ký cũng không biết mình vi phạm quy định đấu thầu.

“Bị cáo cũng nói cán bộ của mình làm gì thì làm cho chuẩn, nếu không anh em mình vào tù đấy. Bị cáo cũng chỉ biết nói với anh em như thế chứ không có kiến thức hay thời gian để giám sát, kiểm tra cho đúng. Đó là cái sai của bị cáo. Bị cáo không phủ nhận cái sai” - cựu giám đốc sở trình bày.

Bị cáo Oanh nhận trách nhiệm mình là người đứng đầu và nói: “Sai của tôi đến đâu tôi nhận đến đấy”.

Đưa hối lộ hơn 30 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thúy Nga có quen biết với Vũ Liên Oanh, khi đó là giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Đầu năm 2016, khi biết có chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục và do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, Nga đến gặp bà Oanh trao đổi để các công ty trong nhóm NSJ Group trúng các gói thầu theo giá mà Nga ấn định trước.

Sau khi trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. Trong đó, Oanh nhận 14 tỉ đồng, Vui nhận 14,8 tỉ đồng, Long nhận 1,36 tỉ đồng.

Bà Oanh đã đồng ý và giới thiệu Nga gặp Ngô Vui cùng các nhân viên cấp dưới. Bà Oanh còn chỉ đạo cấp dưới phối hợp với Nga thực hiện các thủ tục lập, triển khai dự án, tổ chức đấu thầu.

Để thực hiện việc này, Vui giao cho Long, Hạnh trực tiếp liên hệ, làm việc với Nga và nhóm nhân viên Công ty NSJ. Sau đó, Nga giao cho nhân viên phối hợp với Vui, Long và Hạnh để triển khai thực hiện các gói thầu, lập hồ sơ cho “quân xanh”, “quân đỏ” thực hiện.

Nga cũng chỉ đạo Ban hàng hóa thuộc Công ty NSJ liên hệ với các hãng sản xuất và công ty trung gian để mua hàng hóa, thiết bị qua các công ty trung gian, từ đó nâng giá các thiết bị giáo dục trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Nhằm tránh bị phát hiện việc Công ty NSJ vừa là đơn vị tư vấn lập dự án vừa tham gia đấu thầu, hai bị cáo Nga và Oanh đã bàn và thống nhất chỉ định Công ty VNNew làm tư vấn lập dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi hợp thức hồ sơ thầu cả sáu gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục.

Sau khi trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. Trong đó, Oanh nhận 14 tỉ đồng, Vui nhận 14,8 tỉ đồng, Long nhận 1,36 tỉ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi nhận tiền của ba bị cáo Oanh, Vui, Long tuy không có sự bàn bạc từ trước nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau mỗi lần, các bị cáo thông đồng, tạo điều kiện cho bị cáo Nga và Công ty NSJ trúng thầu trái quy định.

Trong các bị cáo hầu tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga từng là phó tổng giám đốc Công ty AIC và đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 12 năm tù trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, bị cáo Nga còn bị TAND TP Cần Thơ xử phạt tám năm tù cũng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm