Vụ 'thông thầu' tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh: Cựu Giám đốc Sở nói không đủ kiến thức, thời gian để giám sát cấp dưới

(PLO)- Bà Vũ Liên Oanh nói rằng cái sai lớn nhất là khi được đơn vị trúng thầu cho quà và bản thân đã nhận; còn khi ký quyết định chọn nhà thầu là do tin cán bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-10, phiên xử vụ vi phạm quy định đấu thầu, đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và công ty Công ty NSJ bước vào phần xét hỏi các bị cáo.

Lần lượt 16/17 bị cáo được xét hỏi, chỉ duy nhất bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga, Chủ tịch NSJ Group – Cựu "phó tướng" của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC sẽ được xét hỏi vào ngày hôm sau.

Trong phần xét hỏi này, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với cựu giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Liên Oanh (bị cáo có vai trò chính trong vụ án), theo cáo trạng, vì động cơ vụ lợi, bà Oanh thông đồng với Hoàng Thị Thúy Nga (nhà thầu), lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới phối hợp với với nhân viên NSJ để Công ty NSJ của Nga đảm bảo trúng thầu.

Kết quả, 6/6 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục đã ‘rơi’ vào tay công ty của bà Nga với giá do bà Nga ấn định.

Để cảm ơn, Hoàng Thị Thúy Nga đã gửi bị cáo Vũ Liên Oanh 14 tỉ đồng.

xet-xu-so-giao-duc-quang-ninh-3.jpg
Bị cáo Vũ Liên Oanh tại phiên toà. Ảnh: ANH VŨ

Trong phần xét hỏi, bị cáo Vũ Liên Oanh cho biết, không hề biết đến bị cáo Nga trước đó. Khi phòng chức năng trình ký, bị cáo có hỏi lý do chọn đơn vị tư vấn và được người trình ký trả lời rằng căn cứ theo hồ sơ năng lực được chọn.

Đến lúc này, bị cáo Oanh mới tìm hiểu về NSJ Group trên mạng internet thì thấy có đại diện pháp luật, có tư cách pháp nhân và được tham mưu là gói thầu dưới 500 triệu đồng được quyền chỉ định.

Cựu giám đốc Sở cho biết thêm, trong sự việc này, bản thân chưa bao giờ hẹn bị cáo Nga. Bị cáo Nga tự đến Sở GD&ĐT, sau đó đăng ký văn phòng lên gặp Giám đốc Sở. Khi gặp chỉ nói ở bên cung cấp thiết bị đồ dùng học tập. Vì công việc Sở GD&ĐT Quảng Ninh rất nhiều nên bị cáo Oanh không thể tiếp lâu được.

Cựu giám đốc Sở nói, về sự việc này, do có niềm tin với cán bộ nên cán bộ trình các văn bản, bị cáo đã ký theo đúng chức năng.

‘Quá trình làm việc, tôi thấy cá nhân tôi sai, sai nhất là khi được công ty trúng thầu cho quà mà tôi nhận. Tôi thấy ngại, có những chuyện rất xấu hổ.

Tôi cũng nói cán bộ của tôi làm gì thì làm cho chuẩn không anh em mình vào tù đấy. Tôi cũng chỉ biết nói với anh em như thế chứ không có kiến thức hay thời gian để giám sát, kiểm tra cho đúng. Đó là cái sai của bị cáo, tôi không phủ nhận cái sai. Tôi nhận trách nhiệm mình là người đứng đầu Sở, sai của tôi đến đâu tôi nhận đến đấy’ – cựu Giám đốc Sở nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm