Cứu một trường hợp vỡ thai ngoài tử cung

Trước đó vài ngày, bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, người xanh xao, huyết áp thấp. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân có thai ngoài tử cung, nằm trong vòi trứng đoạn giáp tử cung (đoạn kẽ) bảy tuần tuổi và đã bị vỡ. Theo BS Tam, bệnh nhân được mổ cấp cứu lấy thai, cắt đoạn vòi trứng bị vỡ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã hút ra 1,5 lít máu bị chảy ra trước đó, đồng thời truyền dịch và 750 ml máu. Trường hợp thai ngoài tử cung nằm ở đoạn kẽ bị vỡ sớm là rất hiếm gặp, vì đoạn này rất dày và thông thường khi thai lớn mới vỡ được.

Được biết tổng chi phí cho ca phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân Thiện là 7 triệu đồng nhưng hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, không có tiền trả. BV quận 6 đã giảm cho bệnh nhân 1 triệu đồng, số còn lại các bác sĩ kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm