Cựu phó chủ tịch huyện lãnh án tù vì chiếm đất công

Ngày 22-11, TAND tỉnh Đắk Nông xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Huân (SN 1963, cựu phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, Đắk Nông) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Huân một năm tù, buộc bồi thường cho Nhà nước hơn 33 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 1998-2003, Huân với vai trò là trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, phó giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để lấn chiếm hơn 184.834 m2 đất của công ty tại bon Bu Sóp, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) để canh tác.

Cựu phó chủ tịch huyện Tuy Đức tại tòa. Ảnh: CTV

Năm 2010, Nguyễn Hữu Huân khi đó là phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức đã lợi dụng chức vụ của mình để nhờ ông Nguyễn Văn Việt và vợ Trần Thị Lâm, trú tại xã Quảng Trực, đứng tên để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với diện tích đất nói trên.
Sau đó, ông Huân đã làm giả hợp đồng để vợ chồng ông Việt chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất này cho mình. Tuy nhiên, thủ tục chuyển nhượng chưa hoàn tất thì bị báo chí và cơ quan chức năng phát hiện, phanh phui.
Ngày 19-10-2017, UBND huyện Tuy Đức ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy CNQSDĐ của ông Việt và bà Lâm do cấp không đúng đối tượng. Việc này gây thiệt hại cho Nhà nước bị mất quyền quản lý, sử dụng đất, thiệt hại tiền thuê đất hơn 33 triệu đồng. 
Ngày 5-12-2018, chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định cách chức phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Huân vì đã có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Huân (Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức) vì có nhiều sai phạm trong lĩnh vực về tài nguyên môi trường, có một số khuyết điểm, vi phạm quy định về quản lý đất đai.
Theo đó, vào các năm 2013, 2015 và 2016, ông Huân đã ký quyết định công nhận QSDĐ và cấp GCNQSDĐ cho một số hộ gia đình, cá nhân trước khi các diện tích đất này được giao về địa phương quản lý. Trong khi đó, nguồn gốc đất được cấp GCNQSDĐ lại do chiếm đất rừng của các nông lâm trường.
Vào năm 2014, ông Huân còn ký quyết định công nhận QSDĐ và cấp hai GCNQSDĐ tại bon Đắk Huých (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) cho hộ ông Hà Đăng Sỹ trùng với diện tích đất đã được UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ cho Binh đoàn 16. Điều này là sai với quy định Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm