Cựu phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Khánh Hòa lãnh 15 năm 6 tháng tù

(PLO)- TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt cựu Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hòa 15 năm 6 tháng tù về hai tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-8, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Trường, cựu Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Khánh Hòa 7901S, tám năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ, bảy năm tù tội giả mạo trong công tác. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo này là 15 năm sáu tháng tù.

Tòa phạt Nguyễn Văn Phiêu, cựu Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải Hòa Bình (HTX Hòa Bình, trụ sở tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) bảy năm tù về tội nhận hối lộ.

5.jpg
Các bị cáo Nguyễn Hữu Trường (bìa phải) và Nguyễn Văn Phiêu nghe tòa tuyên án. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tòa nhận định Trường là phó giám đốc, đăng kiểm viên có chức trách kiểm tra các xe cơ giới có cải tạo, đủ chất lượng, an toàn hay không để trình hồ sơ cho giám đốc ký duyệt. Tuy nhiên, Trường lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền của các chủ xe khi được nhờ làm hồ sơ đăng kiểm trái luật.

Dù biết Nguyễn Văn Phiêu không có nhiệm vụ, chức năng cải tạo xe cơ giới nhưng Trường vẫn liên hệ, nhờ cải tạo xe trái phép. Trường trực tiếp làm, hoàn thiện các hồ sơ để trình giám đốc ký duyệt, trong đó giả chữ ký của Phiêu và một đăng kiểm viên để hồ sơ đó được phê duyệt trái luật.

Dù không còn chức năng cải tạo xe cơ giới nhưng Phiêu vẫn nhận tiền của Trường để cải tạo xe nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm. Ngoài ra, Phiêu còn trực tiếp nhận tiền của chủ xe để cải tạo xe, ký khống trong hồ sơ để phương tiện đó đủ điều kiện đăng kiểm.

Tòa nhận định hành vi phạm tội của Trường là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu, gây mất niềm tin trong nhân dân về hoạt động đăng kiểm.

Phiêu dù không có chức năng cải tạo xe cơ giới nhưng vì lợi ích đã bất chấp để thực hiện. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, làm sai lệch chủ trương, chức năng của hoạt động cải tạo xe cơ giới. Theo tòa, hoạt động phạm tội của Trường, Phiêu diễn ra trong thời gian dài, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Nguyễn Hữu Trường.jpg
Bị cáo Nguyễn Hữu Trường tại tòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Nhận hối lộ để cải tạo ô tô sai luật

Bản án sơ thẩm xác định: Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Hữu Trường lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền của nhiều người nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo ô tô để Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp.

Từ năm 2019 đến 2022, Trường và Phiêu đã câu kết với nhau nhận gần 610 triệu đồng của nhiều người để hợp thức hóa hồ sơ cho 41 phương tiện cơ giới cải tạo trái pháp luật.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Trường giả chữ ký của Phiêu trong 26 biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo; giả chữ ký của một đăng kiểm viên trong tám biên bản.

Sau khi nhận tiền, Trường chuyển cho Phiêu 385 triệu đồng; chuyển cho đơn vị làm hồ sơ thiết kế 88 triệu đồng, thu lợi bất chính 136 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Văn Phiêu còn trực tiếp nhận gần 389 triệu đồng của một số người để hợp thức hóa hồ sơ cho 28 phương tiện cơ giới cải tạo trái pháp luật. Sau khi chi trả các khoản, Phiêu thu lợi bất chính tổng cộng gần 695 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm