Cựu Thủ tướng Malaysia tìm kiếm sự ân xá từ hoàng gia

(PLO)- Phát ngôn viên Quốc hội Malaysia cho biết cựu Thủ tướng Najib Razak đã nộp đơn xin hoàng gia ân xá sau khi ông bị kết án 12 năm tù vì tội tham nhũng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn lời phát ngôn viên Quốc hội Malaysia ngày 5-9 cho biết cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã nộp đơn xin hoàng gia ân xá trong vòng chưa đầy hai tuần sau khi ông bị kết án 12 năm tù vì tội tham nhũng.

Theo hiến pháp Malaysia, bất kỳ nhà lập pháp nào bị kết án hơn một năm tù sẽ tự động mất ghế trong quốc hội, trừ phi họ xin quốc vương ân xá trong vòng 14 ngày.

Ngày 23-8, Tòa án Liên bang Malaysia đã bác đơn kháng cáo của ông Najib, quyết định giữ nguyên bản án 12 năm tù cùng khoản tiền phạt gần 50 triệu USD vì tội tham nhũng liên quan vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).

Ông Najib luôn phủ nhận các tội danh trên.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Malaysia - ông Azhar Azizan Harun cho biết ngày 5-9 rằng ông Najib sẽ vẫn là một nhà lập pháp cho đến khi đơn xin ân xá của ông được giải quyết.

Ông Najib sẽ mất ghế trong quốc hội “chỉ khi đơn xin ân xá bị bác bỏ” - ông Azhar cho biết trong một tuyên bố.

Cựu Thủ tướng Najib đã nộp đơn xin ân xá vào ngày 2-9.

Hội đồng ân xá do nhà vua đứng đầu và có thể tham khảo ý kiến của thủ tướng khi xét đơn xin ân xá.

Xuất thân trong một gia đình chính trị danh giá với cha và chú từng là thủ tướng Malaysia, ông Najib được cho là có mối quan hệ thân cận với một số tiểu vương của Malaysia.

Những người kêu gọi ủng hộ ông Najib nói rằng sự ân xá sẽ cho phép ông trở lại hoạt động chính trị và thậm chí trở lại với tư cách thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm