Cựu tổng giám đốc SCB bật khóc tại tòa khi gây hại cho nhiều người

(PLO)- Cựu tổng giám đốc SCB khẳng định, quá trình thực hiện công việc tại SCB, bị cáo chỉ được trả lương hằng tháng và không có thêm quyền lợi gì.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là phần vụ án nằm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

Theo cáo buộc, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) đã tham gia cuộc họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu với Trương Mỹ Lan; và là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan hoàn thành việc bán trái phiếu, chiếm đoạt số tiền hơn 28.469 tỉ đồng của 35.818 bị hại.

Võ Tấn Hoàng Văn.jpg
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn - cựu tổng giám đốc SCB. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trình bày tại tòa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai làm việc tại SCB từ tháng 7-2013 đến tháng 7-2020 thì nghỉ việc. Bị cáo Văn thừa nhận các con số mà cáo trạng quy kết.

Tiếp đó, bị cáo Văn khai bị cáo Lan đã mời Văn cùng cựu chủ tịch SCB Đinh Văn Thành, phó tổng giám đốc SCB Nguyễn Phương Hồng, tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt Nguyễn Tiến Thành và phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Hồ Bửu Phương đến cùng ăn cơm trưa để bàn về việc phát hành trái phiếu.

Tại bữa cơm, bị cáo Lan ra chủ trương đồng ý cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB và giao cho 5 cá nhân trên chủ động nghiên cứu thực hiện.

Bị cáo Văn nói mình không có nghiệp vụ chuyên môn về chứng khoán, trái phiếu mà chỉ tập trung công tác điều hành SCB nên các công việc phát hành các gói trái phiếu thì không tham gia. Đến khi có sản phẩm cuối cùng, SCB chỉ giới thiệu với khách hàng. Mỗi ngày SCB chỉ bán được vài chục tỉ đồng tiền trái phiếu, tuy nhiên bà Nguyễn Phương Hồng tạo ra các giao dịch ảo về việc mua bán trái phiếu để các bị hại vào mua.

Truong My Lan 2.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khi được hỏi về nhận thức của mình, bị cáo Văn nghẹn ngào bật khóc rồi trình bày, ở thời điểm phát hành trái phiếu, bị cáo chỉ nghĩ là tăng thu nhập, khai thác nguồn tài nguyên khách hàng của SCB đã gầy dựng nhiều năm qua.

"Khi xảy ra sự cố này, bị cáo rất đau lòng, không nghĩ sẽ gây tác hại quá lớn cho quá nhiều người. Bản thân bị cáo vô cùng đau lòng" - bị cáo Văn nói.

Về việc chạy dòng tiền khống tạo lập trái phiếu, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn trình bày, không biết, không tham gia chỉ đạo các nhân viên SCB ký khống các chứng từ để chạy dòng tiền. Cựu tổng giám đốc SCB khẳng định, quá trình thực hiện công việc tại SCB, bị cáo chỉ được trả lương hằng tháng và không có thêm quyền lợi gì.

Truong My Lan 1.jpg
Bị cáo Chu Lập Cơ - chồng bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cạnh đó, vào phiên xét xử chiều hôm qua (19-9), bị cáo Chu Lập Cơ trình bày bị bệnh tim, sức khỏe không tốt và mong HĐXX tạo điều kiện cho ông được đi tái khám theo yêu cầu của bác sĩ.

Tại buổi làm việc sáng nay, bị cáo Cơ vẫn tỏ ra mệt mỏi. Khi được HĐXX thẩm vấn, bị cáo Cơ cần người hỗ trợ để bước lên bục khai báo.

Về yêu cầu của bị cáo Cơ, HĐXX cho biết đang yêu cầu Trại tạm giam T30 thu thập hồ sơ bệnh án, giấy hẹn tái khám và sẽ sớm có quyết định về yêu cầu của bị cáo Cơ.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị tuyên mức án chung thân về tội tham ô tài sản, 19 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm