
“Đừng bỏ rác ở đây, rác làm tắc cống gây ngập nước”. Thế nhưng vẫn có một số người thiếu ý thức vẫn bỏ rác bừa bãi ngay miệng cống thoát nước (ảnh chụp chiều 26-5).
“Đừng bỏ rác ở đây, rác làm tắc cống gây ngập nước”. Thế nhưng vẫn có một số người thiếu ý thức vẫn bỏ rác bừa bãi ngay miệng cống thoát nước (ảnh chụp chiều 26-5).
(PLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội ở căn nhà 2 tầng khiến 3 người tử vong trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8
(PLO)- Bị nợ tiền không biết có nên khởi kiện ra tòa để đòi lại hay không là thắc mắc của nhiều bạn đọc.
(PLO)- Vừa qua, tại TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước những diễn biến này, Th.S-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng TP.HCM, có những khuyến nghị nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.
(PLO)- Người lao động có thể nghỉ dưỡng sức 5-10 ngày sau ốm đau nếu chưa hồi phục theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
(PLO)- Có thể nộp hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp tại nơi đang tạm trú hiện tại, không nhất thiết phải là nơi thường trú.
(PLO)- Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, TP.HCM đã luôn nỗ lực cấp giấy tờ tùy thân cho những trường hợp nhân khẩu đặc biệt.
(PLO)- Đăng tải thông tin thất thiệt, không đúng sự thật vào ngày cá tháng Tư sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.
(PLO)- Việc thay đèn xe máy từ bóng đèn halogen sang bóng led trắng để sử dụng có thể bị xử phạt theo quy định.
(PLO)- Bạn đọc có nhiều thắc mắc thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi không còn công an cấp huyện.
(PLO)- Nhiều người từng sống tại mái ấm gặp khó khăn khi làm thẻ căn cước công dân do thiếu thông tin hộ tịch, nay khi đã được cấp, họ vui mừng khôn xiết.
(PLO)- Nhiều cô nhi ở các mái ấm dù có giấy khai sinh, CMND nhưng vì nhiều lý do mà gặp phải khó khăn khi làm căn cước.
(PLO)- Người dân có thể cập nhật thông tin CCCD, căn cước lên trên hệ thống BHXH.
(PLO)- Từ 1-4-2025, BHXH sẽ từ chối giải quyết hồ sơ nếu chưa cập nhật CCCD. Hãy thực hiện trước 31-3 để tránh gián đoạn quyền lợi.
(PLO)- Người điều khiển phương tiện có phù hiệu xe hết hạn có thể bị phạt đến 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.
(PLO)- Chích điện bắt cá là hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản; có thể nhận hình phạt tiền đến 1 tỉ đồng, hình phạt tù đến 10 năm (cá nhân); pháp nhân phạm tội có thể bị phạt tiền đến 5 tỉ đồng.
(PLO)- Công an TP.HCM sẽ tổ chức cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử lưu động cho công dân tại nhà ga tuyến Metro số 1.
(PLO)- Chỉ được cho trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước xe máy; nếu cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi phía trước thì sẽ bị xử phạt.
(PLO)- Sáng tạo là yếu tố quan trọng giúp chiến dịch truyền thông thu hút sự chú ý, nhưng việc lạm dụng các chiêu trò có thể khiến tổ chức, cá nhân gánh chịu hậu quả pháp lý.
(PLO)- Hành vi bỏ rơi con mới sinh không chỉ vi phạm đạo đức mà còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
(PLO)- Vừa ôm vô lăng lái xe vừa hát karaoke, người phụ nữ khiến dư luận bức xúc vì hành vi coi thường pháp luật.
(PLO)- Ở Việt Nam, các quy định pháp lý về việc sử dụng vali điện trong việc tham gia giao thông đường bộ và hàng không đã được quy định rõ ràng.
(PLO)- Tiêu chuẩn sức khỏe về mắt khi tham gia nghĩa vụ quân sự có sự phân biệt giữa độ cận và thị lực tổng của hai mắt.
(PLO)- Hình ảnh bé gái cầm lái ô tô với tốc độ cao gây bức xúc, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.