Đã có báo cáo về vụ lấn chiếm trái phép tại hồ Đầm Bông, Hà Nội nhưng chưa công khai

(PLO)- Từ phản ánh của Pháp Luật TP HCM về vụ lấn chiếm hồ Đầm Bông, lãnh đạo Hà Nội đã chỉ đạo và quận Hoàng Mai đã có báo cáo, nhưng văn bản này lại đóng dấu mật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, trao đổi với PLO một lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho biết, cơ quan này đã báo cáo về tình hình trật tự xây dựng ở khu vực Đầm Bông, phường Định Công lên Sở TN&MT Hà Nội.

“Sở là cơ quan chủ trì, xây dựng báo cáo gửi UBND TP Hà Nội” – vị này nói và cho biết báo cáo được đóng dấu mật nên chưa thể cung cấp văn bản báo cáo của quận cho báo chí.

Hiện trạng Đầm Bông bị lấn chiếm, nhà xưởng, kho bãi xây trái phép mọc lên san sát vào tháng 12-2022.

Hiện trạng Đầm Bông bị lấn chiếm, nhà xưởng, kho bãi xây trái phép mọc lên san sát vào tháng 12-2022.

Sau đó, PLO đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai. Ông Tâm nói: “Văn phòng đóng dấu mật thì nó là mật rồi”.

“Đây là nội dung đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý để báo cáo UBND TP và công khai cho báo chí, sao lại đóng dấu mật?” - PLO đặt câu hỏi.

“Để tôi bảo lại Văn phòng” - ông Tâm trả lời và không giải thích gì thêm.

Hiện trạng Đầm Bông vào tháng 12-2014, ảnh vệ tinh từ Google

Hiện trạng Đầm Bông vào tháng 12-2014, ảnh vệ tinh từ Google

Như đã phản ánh, từ các bài viết của PLO về tình trạng san lấp, xây dựng nhà xưởng kho bãi trái phép tại khu vực Đầm Bông, phường Định Công, ngày 16-12-2022, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh có văn bản gửi Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu.

“Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm ở Đầm Bông (nếu có). Báo cáo Thành uỷ, UBND TP trước ngày 31-12-2022” - văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.

Với trách nhiệm cơ quan báo chí, PLO mong sớm nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng của Hà Nội và quận Hoàng Mai để giải quyết vấn đề tồn tại đã lâu, gây bức xúc cho cử tri trên địa bàn phường Định Công.

Như PLO đã thông tin, Năm 2005, UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai, trong đó có khu công viên hồ điều hòa có ký hiệu là A1/CXKV ở phường Định Công rộng hơn 26ha. Trong quy hoạch này, có khu vực Đầm Bông rộng 3,5 ha.

Tuy nhiên sau nhiều năm quy hoạch "treo", phần lớn diện tích Đầm Bông đã bị lấn chiếm. Từ 35.000 m2 mặt nước có giá trị cảnh quan, sinh thái, đến này đã bị san lấp chỉ còn khoảng 4-500m2. Trên đó mọc lên san sát nhà xưởng, kho bãi được xây dựng, kinh doanh trái phép trong thời gian dài.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm