Đã khởi kiện vụ nữ chủ tịch phường ở Cà Mau bị đòi con nuôi

Sáng nay 16-4, Tòa án TP Cà Mau (Cà Mau) đã nhận đơn khởi kiện của anh Cao Nhơn, người tự nhận là cha ruột bé gái bị bỏ rơi do nữ chủ tịch một phường ở Cà Mau đang nhận làm con nuôi. 

Anh Cao Nhơn từng quỳ gối van xin trước nhà bà chủ tịch phường. Ảnh: Trần Vũ

Theo đơn khởi kiện, anh Cao Nhơn yêu cầu Tòa án xác định và công nhận mình là cha ruột của bé gái sinh ngày 1-1-2019, hiện do nữ chủ tịch phường nuôi dưỡng. Tòa án đã nhận đơn và hẹn trả lời việc có thụ lý hay không trong 10 ngày. 

Ngay sau khi nộp đơn khởi kiện, trả lời PLO, anh Cao Nhơn nói: "Bà chủ tịch có hứa nếu chúng tôi chứng minh được đúng là cha ruột thì bà sẽ trả lại cháu bé. Tôi cũng chỉ khởi kiện một nội dung duy nhất nhờ tòa xác định tôi là cha ruột bé, không còn nội dung nào khác". 

Như PLO đã thông tin, ngày 1-1, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi báo với chính quyền. Sau đó, đứa bé này được một nữ chủ tịch phường làm thủ tục nhận làm con nuôi theo Luật nuôi con nuôi. 

Ngày 26-2, anh Cao Nhơn xuất hiện xin lại bé gái, cho rằng do khi sinh bé hai vợ chồng giận nhau nên người mẹ đã đem bỏ mà mình không hay biết. Tuy nhiên, mọi nỗ lực nhận lỗi, van xin của anh không kết quả vì người nuôi dưỡng yêu cầu anh phải có chứng cứ chứng minh anh là cha cháu bé. 

Cũng theo anh Cao Nhơn, anh là nguyên đơn duy nhất trong vụ kiện, mẹ cháu bé là chị K. sẽ xin tham gia vụ án với tư cách nhân chứng. 

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Các chuyên gia đều cho rằng cần có khung pháp lý để quản lý các loại tiền kỹ thuật số.

Cần khung pháp lý về tiền kỹ thuật số

(PLO)- Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, các chuyên gia đều cho rằng Việt Nam cần có chính sách, khuôn khổ pháp lý để giám sát, kiểm soát rủi ro của các loại tiền kỹ thuật số.