Đà Nẵng chi hàng chục tỉ sửa chữa 615 ngôi nhà cho người có công

(PLO)- HĐND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 615 nhà ở cho người có công cách mạng trên địa bàn TP trong năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7, HĐND TP Đà Nẵng cho hay vừa thông qua Tờ trình của UBND TP về việc hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công cách mạng trên địa bàn TP năm 2023.

Cụ thể, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện xây mới, sửa chữa 615 nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn TP năm 2023 với kinh phí gần 22,5 tỉ đồng theo đề nghị của Sở LĐ-TB&XH.

lương nguyễn minh triết

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nhã nhân Ngày Thương binh liệt sĩ. Ảnh: TV

Theo Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, TP sẽ tiếp tục nâng mức hỗ trợ này lên trong giai đoạn tiếp theo để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách khang trang, kiên cố hơn. Mức hỗ trợ hiện tại cơ bản chưa đáp ứng hết nhu cầu.

Ông Triết cho hay, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, HĐND TP vẫn thông qua nhiều chính sách nhân văn, thể hiện quan điểm về tăng cường cho chính sách xã hội của TP trong giai đoạn hiện nay.

Đơn cử như Đà Nẵng nằm trong số ít địa phương thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho tất cả học sinh phổ thông các cấp, với hơn 400 tỉ đồng/năm. Năm nay, Đà Nẵng miễn học phí cho cả học sinh ngoài công lập.

“Trong 400 tỉ đồng thì hết 1/4 là miễn cho học sinh ngoài công lập, đây là cố gắng rất lớn của TP”, ông Triết nói.

Cũng theo ông Triết, HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương hợp đồng thêm 537 giáo viên. Đây là số lượng giáo viên tối đa mà Đà Nẵng có thể hợp đồng tăng thêm ở thời điểm hiện tại nhằm giải quyết câu chuyện thiếu giáo viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm