Đà Nẵng: Công nhân nghèo sắp có nhà ở ưu đãi

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có kết luận chỉ đạo các ngành chức năng sau cuộc làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng với các đơn vị có liên quan. Đây là kết luận đang được những công nhân tại các khu công nghiệp, đặc biệt là các công nhân nghèo hết sức mong chờ.

Ông Thơ yêu cầu LĐLĐ TP Đà Nẵng chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả với các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi của người lao động, trong đó lưu ý việc ký kết thỏa ước lao động, điều kiện làm việc…

Dự án nhà ở công nhân TP Đà Nẵng phá sản khi nhà đầu tư bỏ chạy vì lợi nhuận thấp. Ảnh: LÊ PHI

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thống nhất chủ trương LĐLĐ TP thành lập “Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo LĐLĐ TP”. Cụ thể: ngân sách TP hỗ trợ vốn một lần 4 tỉ đồng, sau đó quay vòng vốn để trợ giúp các công nhân, người lao động nghèo.

Đặc biệt, ông Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với BQL các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, bố trí đất tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (khoảng 5.000 m2) để xây dựng nhà trẻ, trung tâm văn hóa-thể thao, siêu thị mini dành cho công nhân.

Trước việc nhà đầu tư bỏ chạy, TP Đà Nẵng đang linh động chuyển ký túc xá sinh viên sang phục vụ công nhân. Ảnh: LÊ PHI

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với LĐLĐ TP khảo sát mô hình nhà ở xã hội dành cho công nhân tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, nghiên cứu phương án chuyển đổi một phần công năng của khu ký túc xá sinh viên tại Khu công nghiệp Hòa Khánh để cho công nhân mua hoặc thuê giá ưu đãi.

Được biết tại kết luận này, ông Thơ còn đề nghị LĐLĐ TP Đà Nẵng lập dự án, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà trẻ, siêu thị mini, trung tâm văn hóa-thể thao tại các khu công nghiệp theo hình thức hợp tác công tư (PPP). TP cũng thống nhất chủ trương và hỗ trợ kinh phí thực hiện lễ tôn vinh “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCMđã từng phản ánh công nhân tại TP Đà Nẵng đã “vỡ mộng” về dự án nhà ở xã hội vì doanh nghiệp ngại đầu tư, ngân sách TP thì hạn hẹp.

Dự án nhà ở công nhân đã được khởi động tại quận Liên Chiểu nhưng sau 13 năm phải bỏ hoang. Trước thực trạng nhà đầu tư bỏ chạy, UBND TP Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng xem xét hỗ trợ 70% tổng nguồn vốn để tiếp tục xây dựng để cải thiện đời sống công nhân nhưng chưa thấy hồi âm.

Với bài toán giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người lao động nghèo, TP Đà Nẵng đã đưa ra một kế sách hết sức táo bạo đó là cho người dân vay vốn hàng chục tỉ đồng với lãi suất ưu đãi để xây nhà trọ giá rẻ phục vụ công nhân.

Tuy nhiên, bài toán căn cơ là nơi ở cho công nhân vẫn hết sức bức xúc trong khi đó ký túc xá dành cho sinh viên được xây dựng nhưng sinh viên lại không mặn mà. Do đó, động thái chuyển đổi công năng nhà ký túc xá sinh viên sang cho công nhân thuê là rất hợp lý.

Không chỉ giải quyết được việc cải thiện đời sống công nhân nghèo mà TP Đà Nẵng còn có thể níu giữ được những công nhân có tay nghề, tâm huyết và muốn cống hiến cho TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm