Đà Nẵng kiểm tra hồ đập, chi 250 tỉ chống sạt lở các tuyến sông

(PLO)- Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ, đồng thời TP đầu tư 250 tỉ đồng chống sạt lở các tuyến sông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường kiểm tra thực tế một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Hòa Vang.

chống sạt lở đà nẵng
Đập dâng An Trạch là công trình quan trọng, xung yếu trong công tác phòng chống thiên tai của cả Đà Nẵng. Ảnh: PV

Tại Đập dâng An Trạch, ông Cường cho rằng đây là công trình quan trọng, xung yếu trong công tác phòng chống thiên tai của cả TP. Các đơn vị liên quan phải chủ động khắc phục ngay các hư hỏng nhỏ, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão.

Về chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi tại đây của Bộ NN&PTNT, ông Cường đề nghị Sở NN&PTNT nghiên cứu, đề xuất Bộ NN&PTNT đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, thay vì 2026 – 2030 để kịp thời xây dựng đưa vào ứng phó phòng chống thiên tai.

Ông Cường cũng đến kiểm tra hai hồ thủy lợi lớn nhất của Đà Nẵng là hồ Hòa Trung và hồ Đồng Nghệ.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng đề nghị Sở NN&PTNT chủ trì triển khai ngay các giải pháp duy tu sửa chữa, bố trí lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn trực vận hành, kiểm tra an toàn công trình kể cả khi không có mưa, nhất là cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ.

Đồng thời phải nạo vét khơi thông dòng chảy kênh thoát lũ, các trục kênh tiêu, cửa vào các cống tiêu nhằm chủ động vận hành các trạm bơm, cống tiêu để tiêu rút nước đệm khi dự báo có mưa lớn xảy ra.

chong-sat-lo-da-nang.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường kiểm tra an toàn hồ đập. Ảnh: PV

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu các tuyến sông huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng.

Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2025 nhằm xây dựng một số đoạn kè tại các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao trên sông Yên, sông Túy Loan và sông Vĩnh Điện để chống sạt lở bờ sông. Qua đó bảo vệ đất đai, tài sản, hệ thống cơ sở hạ tầng của Nhà nước và Nhân dân.

Dự án bám sát đường bờ hiện trạng, thuận lợi cho việc thoát lũ, đảm bảo dòng chảy cong thuận theo địa hình tự nhiên. Đầu tư xây dựng các tuyến kè tại các vị trí xung yếu với tổng chiều dài gần 13.000 m.

Các công trình phụ trợ trên tuyến kè bao gồm: Bậc tam cấp lên xuống, đường quản lý vận hành dọc tuyến kè, hệ thống cống tiêu nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm