Đà Nẵng nên đánh giá thêm về chủ trương chiêu hiền đãi sĩ

Ngày 25-6, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ TP Đà Nẵng. 

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị.

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Ảnh: TH

Phát biểu tại đây, ông Trần Thọ, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng TP nên đánh giá thêm việc thực hiện chủ trương chiêu hiền đãi sĩ, cử đi đào tạo ở nước ngoài.

Cần đánh giá xem nhiệm kỳ qua, 7-8 năm vừa qua hiệu quả của chủ trương trên thế nào. Bởi, Đà Nẵng đã bỏ ra khoản tiền hơn 500 tỉ đồng để thực hiện công việc này.

“Theo cá nhân tôi, cơ bản là hiệu quả tốt. Đề án phát huy rất tốt ở địa bàn phường, xã”, ông Thọ nói.

Ông Thọ đồng tình việc điều hành phải sáng tạo, năng động, mạnh dạn nhưng phải thực hiện đúng luật.

“Cần mạnh dạn ghi rõ trong báo cáo chính trị một số công trình, dự án lớn quan trọng tác động đến phát triển TP, như dự án di dời ga đường sắt, cảng Liên Chiểu… để quyết tâm thực hiện”- nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng góp ý.

Tại Hội nghị, các cán bộ lão thành cũng cho rằng Đà Nẵng cần thực hiện lâu dài mô hình chính quyền đô thị, không thí điểm nữa vì Đà Nẵng đã từng thực hiện sáu năm và đạt hiệu quả tốt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm