Đã tháo dỡ nhà hàng nổi ‘mọc’ trên sông Cái ở Đồng Nai

(PLO)- Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc và chủ nhà hàng tự tháo dỡ nhà hàng nổi trên sông Cái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, bà Triệu Ngọc Phước, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, địa phương lập biên bản, làm việc với chủ nhà hàng ẩm thực Cù Lao (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) về việc dựng bè nổi khu nhà hàng ngoài sông Cái (nhánh sông Đồng Nai).

Trong quá trình làm việc cơ quan chức năng ghi nhận bè nổi nhà hàng làm bằng khung sắt, mái tôn, nền là sắt tấm đặt trên phao nhựa với diện tích khoảng 60m2 và cách bờ 8m có lối ra bằng phao nổi.

Hình ảnh nhà hàng nổi trên sông Cái (trái) và sau khi chủ nhà hàng tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu của dòng sông. Ảnh: VH.

Hình ảnh nhà hàng nổi trên sông Cái (trái) và sau khi chủ nhà hàng tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu của dòng sông. Ảnh: VH.

Qua làm việc, chủ nhà hàng đã nhận việc dựng bè nổi trên sông để phục vụ ăn uống cho khách là sai. Vì vậy chủ nhà hàng đã tự nguyện tháo dỡ.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM nhận được thông tin người dân phản ánh đi qua đoạn sông Cái (nhánh sông Đồng Nai) thấy một phần nhà hàng ăn uống làm nổi gần giữa sông. Nhà hàng xây dựng gần giữa sông Cái làm ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đường thủy khu vực.

Sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xử lý vụ việc và nhà hàng nổi được tháo dỡ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm