Đại biểu HĐND Cần Thơ chất vấn về dự án sân golf Cồn Ấu chậm

(PLO)- Đại biểu HĐND TP Cần Thơ chất vấn về dự án sân golf Cồn Ấu chậm, vì sao gia hạn thêm 24 tháng và sắp tới có làm đúng tiến độ không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếp tục phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Cần Thơ sáng 8-7, đại biểu Nguyễn Văn Dũng hỏi Sở KH-ĐT về Dự án sân golf Cồn Ấu.

Đại biểu Nguyễn Văn Dũng hỏi về dự án sân golf Cồn Ấu chậm tiến độ. Ảnh: NHẪN NAM

Đại biểu Nguyễn Văn Dũng hỏi về dự án sân golf Cồn Ấu chậm tiến độ. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Dũng cho biết, dự án này được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019. Người dân ở phường Hưng Phú (quận Cái Răng) đã bàn giao mặt bằng cho dự án và dời đi đến nay đã ba năm, các hạng mục chưa làm được bao nhiêu.

Theo đại biểu này, nhiều lần đi tiếp xúc, cử tri phường Hưng Phú nói rất xót vì đã giao mặt bằng cho nhà nước để giao cho nhà đầu tư làm sân golf Cồn Ấu nhưng chưa thực hiện được bao nhiêu.

Cử tri cũng nói nhiều về việc lãng phí đất đai trong đầu tư dự án sân golf Cồn Ấu. Đồng thời đây cũng là mặt tiền TP Cần Thơ, đến cầu Cần Thơ nhìn xuống thấy cỏ rác, chưa thấy gì hết.

“Dự án rất chậm. Dự án đã được điều chỉnh thêm thời gian thực hiện 24 tháng nữa. Xin hỏi giám đốc, dự án sân golf Cồn Ấu tại sao phải điều chỉnh tiến độ, phải có lý do chính đáng, sắp tới có thực hiện đúng tiến độ không và thái độ của Sở KH-ĐT đối với dự án này như thế nào?” - ông Dũng chất vấn.

Ông Dũng cũng hỏi về tất cả các dự án trên địa bàn, nhất là dự án đầu tư ngoài ngân sách, Sở có đôn đốc nhắc nhở và tham mưu UBND TP thu hồi dự án nào chưa.

Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thanh Tâm trả lời về dự án sân golf Cồn Ấu. Ảnh: NHẪN NAM

Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thanh Tâm trả lời về dự án sân golf Cồn Ấu. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thanh Tâm cho biết, dự án sân golf Cồn Ấu đã giải phóng mặt bằng được khoảng 95% trên tổng diện tích 80 ha, còn khoảng 4 ha chưa giải phóng.

Về lý do gia hạn, ông Tâm cho biết do nhà nước thu hồi đất chưa kịp tiến độ, cạnh đó có nguyên nhân khách quan là do dịch bệnh. Dự án gia hạn 24 tháng đến thời điểm này là đúng quy định

Cũng theo ông Tâm, thời gian tới, Sở tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện. Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Tâm kiến nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ để giao nhà đầu tư triển khai, song song đó là công tác bồi thường tái định cư, đảm bảo quyền lợi người dân.

Về đánh giá, rà soát các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn, ông Tâm cho biết đây là công việc, nhiệm vụ thường xuyên đối với các cơ quan liên quan. Trong sáu tháng đầu năm đến nay đã đề xuất TP thu hồi sáu dự án.

“Sở tiếp tục rà soát các dự án để báo cáo UBND TP có quyết định cuối cùng, làm sao để các dự án thực hiện nhanh, nhưng cũng xử lý thẳng tay những dự án chậm” – ông Tâm cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm