Đại lễ Phật đản trực tuyến trong mùa dịch COVID-19

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 năm nay diễn ra khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến khó lường.

Chính vì thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Thành hội Phật giáo TP.HCM đều có những cách thức tổ chức, khuyến cáo riêng đối với các cơ sở tự viện Giáo hội, tư gia Phật tử và tín đồ trên địa bàn.

Phật tử lễ Phật tại chùa Phước Hải tuân thủ giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay... trong dịch COVID-19. Ảnh: QT

Lễ kỷ niệm Đản sanh của đức Phật đều được tổ chức trang nghiêm, thanh tịnh tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ở 24 quận, huyện.

Tuy nhiên, Phật đản năm nay không tổ chức lễ đài tập trung đông người, xe hoa, kiệu hoa, các chương trình nghệ thuật chào mừng và mọi hình thức khác nhằm tập trung đông người.

Chùa Phước Hải (chùa Ngọc Hoàng) không đón khách du lịch, chỉ mở cửa trong đại lễ Phật đản cho Phật tử. Ảnh: QT

Trong suốt tuần lễ Phật đản (từ mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý, tức từ ngày 30-4 đến 7-5-2020) các nghi thức đều được tổ chức nhưng số lượng người tham dự không quá 20 người.

Các đại biểu tham dự đại lễ Phật đản tại các cấp giáo hội và các cơ sở tự viện phải tự theo dõi y tế, thân nhiệt, sức khỏe trước ngày diễn ra đại lễ ít nhất là hai tuần.

Các đại biểu tham dự đại lễ Phật đản phối hợp với cán bộ y tế địa phương tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng quy định trước khi vào địa điểm tham dự đại lễ.

Các đại biểu tham dự đại lễ Phật đản giữ khoảng cách 2 m trong suốt thời gian tham dự đại lễ nhằm bảo vệ sức khỏe cá nhân, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Phật tử trước khi vào chùa đều được đo thân nhiệt. Số lượng Phật tử trong chùa Phước Hải luôn được giới hạn khoảng 20 Phật tử và nhắc nhở lễ bái nhanh chóng. Ảnh: QT

Đúng 6 giờ sáng mai (7-5, tức rằm tháng 4 năm Canh Tý), tất cả trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và tất cả chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Phật đản.

Đại lễ Phật đản chính thức ở TP.HCM sẽ diễn ra vào 6 giờ sáng mai (7-5) tại Việt Nam Quốc Tự. Đại lễ Phật đản được trực tuyến trên các trang mạng của Thành hội Phật giáo. Ảnh: QT

Tại TP.HCM, đại lễ Phật đản sẽ diễn ra vào 6 giờ sáng mai tại Việt Nam Quốc Tự và được trực tuyến trên các trang mạng: pgtphcm.vn, giacngo.vn cùng các trang mạng xã hội của báo Giác Ngộ (YouTube, Facebook).

Phật tử lễ Phật tại các chùa đều tuân thủ mang khẩu trang. Trong ảnh: Lễ Phật tại chùa Xá Lợi hôm nay (6-5, tức ngày 14-4 PL.2564). Ảnh: QT

Sau lễ chính thức, giữ nghiêm tinh thần Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư kiết hạ đối với tăng ni; Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ sẽ bắt đầu vào thời gian an cư (từ ngày 16-4 nhuần năm Canh Tý và kết thúc vào ngày 16-7 năm Canh Tý, tức từ ngày 7-6 đến ngày 3-9-2020).

Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian an cư sẽ bắt đầu từ ngày 15-6 năm Canh Tý và kết thúc vào ngày 15-9 năm Canh Tý (tức từ ngày 4-8 đến ngày 31-10-2020).

Tất cả hệ phái đều theo phương thức an cư tập trung, an cư tại chỗ tùy tình hình thực tế của dịch bệnh COVID-19.

Tăng ni, Phật tử cần theo dõi, cập nhật các yêu cầu của Chính phủ, TP, cũng như thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong mùa an cư.

Tổng giáo phận Sài Gòn thăm chúc mừng Phật đản

Chiều 5-5, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng Ban Mục vụ đối thoại liên tôn, Tổng giáo phận Sài Gòn đã đến Việt Nam Quốc Tự thăm và chúc mừng Phật đản.

Tiếp đoàn là Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cùng các hòa thượng phó Ban trị sự, chư tôn đức Ban thư ký, văn phòng.

Đại lễ Phật đản trực tuyến trong mùa dịch COVID-19 ảnh 6Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng trao sứ điệp về Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Tòa Thánh đến Hòa thượng Thích Thiện Tâm nhân đại lễ Phật đản PL.2564. (Ảnh do BBT Giác Ngộ cung cấp)

Đức Tổng Giuse gửi lời vấn an đến trưởng lão, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng lời kính chúc chư tôn đức, tăng ni, Phật tử… mùa Phật đản an lành.

Đức Tổng Giuse cũng trao sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đến chư tôn đức, cộng đồng Phật tử nhân đại lễ Phật đản PL.2564.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm bày tỏ tri ân và khẳng định những hoạt động thăm viếng, đối thoại giữa đại diện hai tôn giáo là truyền thống tốt đẹp được duy trì hằng năm.

“Chúng ta đều chung mục tiêu là làm cho đời sống tín đồ, người dân được bình an, phụng sự tận tâm trên tinh thần từ bi, bác ái của hai tôn giáo” - Hòa thượng Thích Thiện Tâm nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm