Đài Loan sắp tổ chức diễn tập lớn, sẵn sàng cho tình huống bị tấn công

Theo tờ South China Morning Post ngày 11-8, Đài Loan sẽ tổ chức các cuộc tập trận lớn nhất vào giữa tháng 9 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến lược phòng thủ của các lực lượng vũ trang trước một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra của Bắc Kinh.

Cụ thể, thông báo của Đài Loan được đưa ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đã hoàn thành cuộc diễn tập quân sự kéo dài năm ngày ở Biển Đông vào cuối tuần.

Bà Thái Anh Văn (giữa) giám sát cuộc tập trận Han Kuang ngày 16-7-2020. Ảnh: DPA 

Với sự tham gia của tất cả các nhánh của lực lượng phòng vệ, cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật Han Kuang hàng năm của Đài Loan dự kiến diễn ra trên hòn đảo và các khu vực ngoài khơi trong năm ngày kể từ ngày 13-9. Các cuộc diễn tập diễn ra đồng thời trên không, trên biển và trên bộ.

Theo ông Lin Wen-huang, Giám đốc văn phòng kế hoạch và hoạt động của Cơ quan phòng vệ Đài Loan, thử nghiệm cất cánh và hạ cánh khẩn cấp của máy bay chiến đấu trên đường băng là phần quan trọng nhất của cuộc tập trận.

Các quan chức quân sự cho biết cuộc diễn tập sẽ mô phỏng một kịch bản trong đó các sân bay và đường băng quân sự và dân sự của Đài Loan bị hư hại nghiêm trọng do hỏa lực của đối phương, và các máy bay phản lực phải hạ cánh trên đường cao tốc.

Tuy nhiên, ông Lin từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tập trận.

Phát ngôn viên Shih Shun-wen cho biết lực lượng phòng vệ vẫn đang đánh giá xem liệu họ có nên huy động 8.000 quân dự bị tham gia cuộc tập trận để kiểm tra khả năng huy động của các lực lượng vũ trang hay không.

Ông Shih từ chối bình luận về thông tin Nhật có kế hoạch triển khai các đơn vị tên lửa của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất trên Đảo Ishigaki chỉ cách bờ biển Đài Loan 300 km.

Theo ông, Đài Loan sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an ninh. Đồng thời, hòn đảo tự trị cam kết sẵn sàng làm việc với các đối tác cùng chí hướng để tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác quân sự nhằm đảm bảo ổn định ở eo biển Đài Loan và hòa bình trong khu vực.

Trong khi đó, Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Đài Bắc sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng tác chiến phi đối xứng chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc. Bà Thái cũng cho biết hòn đảo cần hợp tác với các đối tác trong việc thúc đẩy an ninh và ổn định ở eo biển Đài Loan, đồng thời đề xuất thiết lập một cơ chế đối thoại an ninh Đông Á để đạt được mục tiêu này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm