Đại sứ Nga chỉ trích phương Tây 'bao biện' việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(PLO)- Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik chỉ trích tập thể phương Tây tỏ ra “điếc, mù” khi nói về các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk (Nga).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik nói rằng tập thể phương Tây “điếc, mù” khi nói đến các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk (Nga), theo hãng thông tấn TASS.

“Nếu phải đưa ra chẩn đoán, tôi sẽ kết luận họ bị điếc và mù. Phương Tây thể hiện tầm nhìn một cách chọn lọc khi nói về tình hình nhân đạo trên chiến trường” - ông Miroshnik nói.

cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk.jpg
Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

Ông Miroshnik nói rằng Nga phát hiện các bộ phận do Mỹ, Canada, Thụy Điển và nhiều nước phương Tây khác sản xuất bên trong các máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga.

Nhà ngoại giao này dự đoán rằng các nước phương Tây sẽ cung cấp thêm hàng nghìn UAV cho Ukraine trong thời gian tới.

"Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) [Jens] Stoltenberg đã nhiều lần tuyên bố rằng NATO sẽ mua UAV cho Ukraine. Anh và Latvia cho biết sẽ dẫn đầu liên minh và cung cấp cho Kiev hàng nghìn UAV” - ông Miroshnik nói thêm.

Ông Miroshnik cũng cáo buộc phương Tây “cố gắng bằng mọi cách có thể” để biện minh cho “các hành động khủng bố” của Ukraine tại Kursk.

“Sự thật trắng trợn về một hành động khủng bố do Ukraine tổ chức và thực hiện. Phương Tây đang cố gắng bằng mọi cách để biện minh cho hành động đó, cố gắng nói rằng Ukraine có thể thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tự vệ” - theo đại sứ Nga.

Ngoài ra, ông Miroshnik cũng cho biết Nga đã phổ biến thông tin về tình hình các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk với các nước và các tổ chức quốc tế.

“Đầu tiên, tất cả dữ liệu được chuyển đến các tổ chức quốc tế nơi có các phái đoàn Nga. Thứ hai, thông tin chi tiết được gửi đến các tổ chức nước ngoài của Nga, tức là thông qua các đại sứ quán của chúng tôi đặt tại các quốc gia”- ông Miroshnik cho biết thêm.

Ông Miroshnik nhấn mạnh rằng Nga “cố gắng cung cấp thông tin tối đa cho các đối tác” để cộng đồng quốc tế có thể “đánh giá đúng đắn” về những gì đang diễn ra.

Ngày 6-8, Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Sau hơn 1 tuần chiến đấu, Kiev tuyên bố kiểm soát 1.000 km2 lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Moscow cho biết đã chặn đứng các cuộc tấn công của Kiev, khiến đối phương tổn thất hơn 2.300 binh sĩ và hàng trăm thiết giáp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm