Đại thắng 7-0, tuyển nữ Việt Nam giành vé chơi vòng chung kết châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng 7-0 trước đội tuyển nữ Tajikistan, chính thức vào vòng chung kết Asian Cup 2022 diễn ra từ 20-1 đến ngày 6-2-2022. VFF thưởng động viên toàn đội 500 triệu đồng.

Đúng như dự đoán, các cô gái Việt Nam chơi hoàn toàn áp đảo Tajikistan – đối thủ đã thắng tuyển nữ Maldives 4-0 trong khi học trò ông Chung thắng lớn 16-0. Hơn nữa, trình độ trên bảng xếp hạng FIFA của tuyển nữ Việt Nam hơn chủ nhà quá 100 bậc (32 so với 135).

HLV Mai Đức Chung có đến năm sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận ra quân nhưng vẫn giữ ổn định cách chơi tấn công. Bích Thùy, Trần Thị Duyên, Hoàng Quỳnh, Hải Yến, Thái Thị Thảo đá chính từ đầu thay cho các đồng nghiệp Hồ Thị Quỳnh, Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Thùy Trang, Tuyết Ngân.

Bất chấp Tajikistan có lợi thế về hình thể, các tuyển thủ nữ Việt Nam tăng tốc ngay từ đầu trận. Nhưng phải đến phút 15, cầu thủ chạy biên phải Bích Thùy chuyền bóng như đặt cho chân tiền Hải Yến mở điểm. Cần biết chính Hải Yến trận trước ra sân từ ghế dự bị đã ghi đến 6 bàn cho đội nhà.

Tuyển nữ Việt Nam chơi bóng trên chân rất xa các đồng nghiệp Tajikistan. Ảnh: AN.

Hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam dưới sự chỉ huy của trung vệ Chương Thị Kiều chơi rất thanh thản trước các đợt phản công manh mún của chủ nhà. Và sau hàng loạt cơ hội treo trên mũi giày, Hoàng Quỳnh gần cuối hiệp một có một pha chuyền bóng loại cả hàng phòng ngự đối phương giúp Bích Thùy có bóng điệu nghệ đi qua luôn thủ môn nhân đôi cách biệt.

Gần giống như trận đấu trước, HLV Mai Đức Chung có lẽ không hài lòng vì các chân sút còn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Khi đá với Maldives trong hiệp một, học trò ông Chung chỉ ghi có 5 bàn, tương tự 45 phút với chủ nhà, các cô gái Việt Nam ghi bàn còn khiêm tốn dù tạo ra hàng tá cơ hội.

HLV Mai Đức Chung đầu hiệp hai đã tung thêm tiền đạo trẻ Vạn Sự thay thế tiền vệ Tuyết Dung để gia tăng bàn thắng. Và vẫn như hiệp một, bóng chủ yếu lăn trên phần sân Tajikistan. Phút 51, Huỳnh Như nhẹ nhàng sút thắng trên chấm phạt đền 11 mét, sau khi đồng đội Hải Yến bị phạm lỗi trong vòng cấm, để đào sâu cách biệt 3-0.

Các cô gái Việt Nam đá bóng kỹ thuật và nhanh hơn hẳn đồng nghiệp chủ nhà. Ảnh: AN.

Cơn mưa gôn vẫn chưa dừng lại, chỉ 3 phút sau đó, Bích Thùy hoàn thành cú đúp nhờ pha dọn cỗ quen thuộc của Hoàng Quỳnh. Tỉ số 4-0 thời điểm này đã vùi dập ý chí của cầu thủ Tajikistan.

Bàn thắng thứ 5 của đội tuyển nữ Việt Nam rất đẹp và mẫu mực xuất phát từ biên phải của Bích Thùy. Cầu thủ của TP.HCM đi bóng dũng mãnh xuống sát đường biên ngang rồi chuyền đúng vào vị trí của Hải Yến giúp cô sút nối từ khoảng cách gần nâng tỉ số 5-0.

Cuộc chơi của các tuyển thủ nữ Việt Nam quá dễ dàng. Phút 84, đến lượt hậu vệ trái Hoàng Thị Loan tham gia tấn công đột nhập vào vòng cấm đánh đầu ghi bàn thứ 6 cho đội nhà.

Đội trưởng Huỳnh Như và Bích Thùy đều khai hỏa cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AN.

Nguyễn Thị Vạn ấn định chiến thắng đậm đà 7-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam phút 89 và chính thức giành chiếc vé duy nhất bảng B chơi vòng chung kết giải vô địch nữ châu Á 2022. Theo kế hoạch, thầy trò Mai Đức Chung đêm 2-10 sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài và thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Các đội tuyển khác giành suất đi tiếp sau vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 bao gồm Indonesia (bảng C), Hàn Quốc (bảng E), Philippines (bảng F), Iran (bảng G) và Thái Lan (bảng H). 8 đội vượt qua vòng loại sẽ tranh tài với ba đội có thành tích tốt nhất của vòng chung kết nữ vô địch châu Á 2018 đặc cách vào thẳng là đương kim vô địch Nhật Bản, á quân Úc, đội hạng ba Trung Quốc và chủ nhà Ấn Độ. Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 20-1 đến ngày 6-2-2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ sang Singapore bảo vệ cúp vàng AFF
Đội tuyển Việt Nam sẽ sang Singapore bảo vệ cúp vàng AFF
(PLO)- Ngày 28-9, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiến hành bỏ phiếu từ các thành viên về địa điểm đăng cai AFF Cup vào cuối năm 2021 sau khi khảo sát và xác định hai quốc gia Thái Lan, Singapore là hai nước đáp ứng đầy đủ tiêu chí đăng cai AFF Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm