Đâm chết người vì bị ngăn cản đi cướp

Sáng 11-11-2011, Lĩnh rủ anh mình và bạn gái là Lê Thị Ngọc Ngà đi cướp. Ngà đồng ý rồi bảo cả nhóm về nhà mình lấy dao để làm hung khí. Biết chuyện, bạn trai ở cùng nhà với Ngà là anh Nguyễn Phước Lộc ngăn cản không cho Ngà đi. Tuy nhiên, Ngà vẫn đi nên anh Lộc đuổi theo khiến hai bên cãi vã. Thấy vậy, Lĩnh giật dao của Ngà đâm chết anh Lộc.

HĐXX nhận định hành vi của Lĩnh là hung hãn, dù nạn nhân có đánh Lĩnh nhưng cũng chỉ là để ngăn cản hành vi đi cướp của nhóm bị cáo. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa quyết định hình phạt như trên.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm