Đan Mạch từ chối để Nga tham gia điều tra vụ Nord Stream, Moscow gọi đó là ‘trò hề’

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc các nước từ chối cho phép Nga tiếp cận cuộc điều tra về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream khiến các cuộc điều tra này trở thành “trò hề”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova ngày 16-3 nói rằng việc các nước từ chối cho phép Nga tiếp cận cuộc điều tra về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream khiến các cuộc điều tra này trở thành “trò hề”.

Trả lời phỏng vấn với đài Rossiya-1, bà Zakharova nói: “Đây hoàn toàn là một trò gian lận, lừa đảo. Theo tôi, các cuộc điều tra đó thậm chí không phải là một trò lừa bịp mà là một trò chơi rẻ tiền”.

“Họ đang tự mình chơi trò chơi này. Tuy nhiên, câu chuyện về Nord Stream sẽ không kết thúc giống như nhiều câu chuyện trước đây mà những nước này đã chôn vùi hoặc che đậy bằng rất nhiều tiền” - bà nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

Bà Zakharova đưa ra phát biểu sau khi Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen nói rằng Moscow sẽ không được phép tham gia các cuộc điều tra.

Ông nói: “Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đều có pháp quyền. Mọi người có thể tin tưởng vào các cuộc điều tra của chúng tôi”.

“Chúng tôi đã nói với phía Nga rằng chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng việc này. Và khi cuộc điều tra kết thúc, chúng tôi sẽ công bố kết quả” - ông nói thêm.

Nga nhiều lần cáo buộc Đan Mạch, Thụy Điển và Đức không thông báo cho Moscow về các cuộc điều tra liên quan rò rỉ đường ống Nord Stream. Hôm 14-3, phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã yêu cầu LHQ mở một cuộc điều tra quốc tế công bằng về các đường ống này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm