Đang bị điều tra vẫn lừa nhận góp vốn mua 1.000 xe máy thanh lý của công an

(PLO)- Đang bị điều tra về hành vi giả cán bộ phòng TN&MT để lừa đảo, bị cáo tiếp tục dụ người khác góp vốn mua 1.000 xe máy thanh lý từ kho xe tang vật của công an.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Thanh Phương Huệ (37 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân, từ năm 2022 đến năm 2023, Huệ đã dùng thủ đoạn, thông tin gian dối giả cán bộ phòng TN&MT huyện Châu Đức, nhận có thể giải quyết hồ sơ đất đai; sử dụng thông tin giấy tờ đất của người khác rồi tự nhận bản thân có quyền chuyển nhượng đất…làm cho nhiều người tin tưởng là thật.

Từ đó họ đã đưa hồ sơ và tiền cho Huệ để giải quyết hồ sơ đất đai và nhận chuyển nhượng đất mà không biết thực chất đã bị Huệ lừa dối để chiếm đoạt. Khi bị hại phát giác thì Huệ thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho bị hại để trì hoãn việc trả lại tiền.

Ngoài ra, khi bị Công an huyện Châu Đức điều tra sự việc thì Huệ lợi dụng sơ hở đã chụp ảnh kho xe tang vật của Công an huyện Châu Đức rồi bịa đặt rằng Huệ mua được lô xe thanh lý, mời chào người khác góp tiền kinh doanh. Những thông tin, hình ảnh Huệ đưa ra làm cho nhiều người tin tưởng là thật nên đưa tiền cho Huệ mà không biết thực chất đã bị Huệ lừa dối để chiếm đoạt.

Giả cán bộ phòng TN&MT, bị điều tra vẫn lừa góp vốn mua xe thanh lý từ kho xe tang vật của công an
Bị cáo Huệ giả cán bộ phòng TN&MT huyện Châu Đức để lừa đảo người có nhu cầu làm hồ sơ đất đai. Ảnh: PS

Quá hạn cam kết, ông Chơn gọi hỏi thì Huệ gian dối khất hẹn nhiều lần rồi thú nhận sự việc. Ông Chơn đòi lại tiền và sổ đỏ thì Huệ chỉ trả sổ đỏ và 110 triệu đồng. Đến tháng 11-2022, ông Chơn liên tục đòi số tiền còn lại nhưng Huệ không trả.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Huệ thuê một đối tượng làm giả sổ đỏ một lô đất ở xã Bình Giã, huyện Châu Đức đứng tên Huệ. Sau đó Huệ đưa sổ đỏ giả này cùng 3 sổ đỏ đứng tên người khác cho ông Chơn cầm giữ. Ông Chơn nhờ người kiểm tra các sổ đỏ đã phát hiện sổ đỏ đứng tên Huệ là giả nên đã báo công an huyện Châu Đức.

Khoảng tháng 8-2023, Cơ quan CSĐT công an huyện Châu Đức triệu tập Huệ để làm việc liên quan đến các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng sổ đỏ giả. Huệ lợi dụng lúc đi vệ sinh đã dùng điện thoại chụp ảnh kho xe tang vật của Công an huyện Châu Đức.

Sau đó khi ra về, Huệ gọi điện cho một người khác nói mới mua được lô gồm 1.000 xe máy thanh lý từ Bộ Công an, ký hợp đồng bán tại Công an huyện Châu Đức với giá 440 triệu đồng (50% xe ve chai, 30 xe có giấy tờ, 20% xe không giấy tờ nhưng vẫn sử dụng tốt và cam kết làm được giấy tờ). Huệ nhờ người này bán số xe trên. Tưởng thật người này rủ thêm 1 người bạn góp tiền mua lô xe từ kho xe tang vật như Huệ quảng cáo.

Sau đó cả 2 gặp Huệ, Huệ viết giấy cam kết cùng nhau góp tiền mua lô xe trên. Bằng thủ đoạn gian dối, Huệ đã nhận và chiếm đoạt số tiền 302 triệu đồng của 2 người và cũng không giao chiếc xe nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm