Đẳng cấp De Bruyne, tuyển Bỉ ngược dòng hạ Đan Mạch kịch tính

Ở lượt trận thứ 2 bảng B Euro 2020, tuyển Bỉ có chuyến hành quân đến sân Parken đối đầu với chủ nhà Đan Mạch. Dù dễ dàng thắng tNga 3-0 ở lượt trận ra quân nhưng ở trận đấu này thầy trò Roberto Martinez gặp nhiều khó khăn, bởi Đan Mạch đang cần chiến thắng sau khi để thua Phần Lan 0-1.

Đan Mạch "dội gáo nước lạnh" lên tuyển Bỉ, bằng bàn thắng ở phút thứ 2 của Poulsen. Ảnh: Reuters. 

Ngay khi trận đấu vừa bước sang phút thứ 2, Đan Mạch bất ngờ có được bàn thắng do công của Yussuf Poulsen. Từ tình huống chuyền bóng hỏng của trung vệ Denayer bên phía tuyển Bỉ, tiền vệ Hoejbbjerg cướp được bóng rồi thực hiện đường kiến tạo cho Poulsen dứt điểm đưa Đan Mạch vươn lên dẫn trước 1-0. 

Cả hai đội cùng dừng lại ở phút thứ 10 để động viên ngôi sao Eriksen. Ảnh: Shutterstock. 

Sau khi có bàn thắng, Đan Mạch thi đấu hưng phấn và có nhiều pha bóng gây sóng gió cho khung thành tuyển Bỉ. Phút 16, tiền đạo Braithwaite của Đan Mạch có tình huống đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đập đất đi ra ngoài.

Đến phút 35, Damsgaard tiếp tục khiến khung thành của Courtois chao đảo bằng pha cứa lòng đẹp mắt, tuy nhiên bóng từ chân cầu thủ số 14 đội chủ nhà lại đi chệch khung thành. 

Bỉ bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Đan Mạch trong hiệp một. Ảnh: Reuters.

Suốt hiệp một, tuyển Bỉ cầm bóng nhỉnh hơn với 52%, nhưng lại bế tắc trong mặt trận tấn công khi chỉ có được 1 cú sút chính xác. Trong khi đó, Đan Mạch tung được 8 cú sút và có đến 3 cú sút trúng đích, kết thúc hiệp một Đan Mạch tạm dẫn trước với tỷ số 1-0.

Hàng công tuyển Bỉ phối hợp nhuần nhuyễn để có được bàn gỡ hòa do công của Thorgan Hazard. ảnh: Getty Images. 

Với mục tiêu lấy lại thế trận, tuyển Bỉ tung ngôi sao Kevin De Bruyne vào sân ở đầu hiệp hai, và ngay lập tức De Bruyne đã in dấu giày vào bàn thắng gỡ hòa 1-1 của tuyển Bỉ ở phút 55.

Từ tình huống dốc bóng tốc độ rồi xâm nhập vòng cấm bên cánh phải của Lukaku, bóng đến chân De Bruyne và tiền vệ này bình tĩnh loại bỏ hàng thủ của Đan Mạch, để cho Thorgan Hazard dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Schmeichel. 

Kevin De Bruyne thi đấu xuất sắc khi kiến tạo và ghi bàn mang về chiến thắng 2-1 cho tuyển Bỉ. Ảnh: Getty Images. 

Hạ quyết tâm giành chiến thắng, HLV Roberto Martinez tung thêm Eden Hazard và Axel Witsel vào sân ở phút 60, và mục tiêu bàn thắng thứ hai cũng đến với tuyển Bỉ với pha làm bàn của tiền vệ Kevin De Bruyne.

Từ tình huống Eden Hazard mớm bóng thuận đà băng lên, Kevin De Bruyne tung cú dứt điểm vào góc hẹp giúp tuyển Bỉ vươn lên dẫn 2-1 ở phút 71. 

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Đan Mạch vùng lên thi đấu để tìm bàn gỡ, tuy nhiên mục tiêu có điểm của “Chú Lính Chì” không thành công. Phút 86, từ tình huống tạt bóng bên cánh phải, Braithwaite bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đập trúng xà ngang của tuyển Bỉ. 

Đan Mạch nỗ lực nhiều cuối trận nhưng vẫn trắng tay. Ảnh: EPA. 

Giành chiến thắng với tỷ số 2-1, tuyển Bỉ duy trì vị trí đầu bảng B với 6 điểm sau hai trận thắng, và kết quả này cũng đủ để tuyển Bỉ tiếp bước với tuyển Ý vào vòng 16 đội Euro 2020.

Ngược lại, Đan Mạch sau hai trận thua liên tiếp buộc phải quyết đấu với tuyển Nga ở lượt trận cuối. Tại lượt trận cuối bảng B, tuyển Bỉ sẽ đá với Phần Lan còn Đan Mạch sẽ đá với Nga, hai trận đấu sẽ diễn ra cùng thời điểm 2h ngày 22-6.

Bảng B Euro 2020:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm