Đảng của bà Suu Kyi thắng lớn trong tổng tuyển cử Myanmar

Theo Myanmar Times, Đảng NLD của bà Suu Kyi đảm bảo được 886 ghế, chiếm 77,04% tổng số ghế được bầu chọn tại ba cấp trong quốc hội. Cụ thể, NLD đã giành được 255 ghế trong hạ viện, 135 ghế thượng viện, 496 ghế trong nghị viện bang và vùng.

Bà Aung San Suu Kyi 

Đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) giành 118 ghế, tương đương 10%, gồm 30 ghế hạ viện, 12 ghế thượng viện, 76 ghế trong nghị viện bang và vùng. Số ghế còn lại thuộc về các đảng thiểu số và năm ứng viên độc lập.

Đảng Quốc gia Arakan (ANP) và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Shan (SNLD) lần lượt giữ vị trí thứ ba và thứ tư.

Như vậy, với thế đa số trong quốc hội, NLD có quyền thiết lập chính phủ mới độc lập, nắm quyền ở lưỡng viện và chỉ định hai ứng viên phó tổng thống.

Nhiệm kỳ chính phủ Myanmar hiện tại sẽ kết thúc vào cuối tháng 3-2016. Việc lựa chọn tổng thống mới sẽ bắt đầu vào tháng 2-2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm