Đang tìm việc có được nhận trợ cấp thất nghiệp?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Tôi năm nay 57 tuổi đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được hơn 20 năm.

Hiện tại, tôi đã xin nghỉ việc tại công ty và đang tìm công việc mới.

Cho tôi hỏi, trường hợp đã chấm dứt hợp đồng ở công ty cũ và đang tìm kiếm công việc mới thì trong thời gian tìm việc người lao động có được làm hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp hay không?

Nếu sau một thời gian người lao động không tìm được việc làm và đã đến tuổi nghỉ hưu thì người lao động đi đến đâu để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí?

Bạn đọc Hoàng Ngọc, TP.HCM

Người dân đến cơ quan BHXH TP.HCM liên hệ làm thủ tục BHXH. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Việc chấm dứt hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động để chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật của Bộ luật Lao động.

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động người lao động có quyền tìm việc làm khác. Trong thời gian tìm việc làm được coi như đang thất nghiệp thì người lao động sẽ đăng ký để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm thì người lao động phải đến nơi đã đăng ký hưởng thất nghiệp thông báo đã có việc làm để chấm dứt hưởng thất nghiệp theo quy định.

Nếu muốn hưởng hưu trí khi đã hết tuổi lao động thì người lao động cần liên hệ đến BHXH quận, huyện nơi đang cư trú để được hướng dẫn cụ thể theo hồ sơ của người lao động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm