Đánh bom, xả súng đền thờ Ai Cập, 115 người thiệt mạng

Ít nhất 115 người thiệt mạng, 120 người bị thương khi các phần tử Hồi giáo cực đoan cho nổ một quả bom và xả súng vào các tín đồ đang cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo Al Rawdah ở TP El Arish thuộc bán đảo Sinai (Ai Cập) ngày 24-11.

Hình ảnh từ hãng tin nhà nước Ai Cập MENA cho thấy đền thờ Al Rawdah đầy thi thể nạn nhân và máu.

“Chúng vừa bắn vào mọi người vừa chạy khỏi đền thờ. Chúng bắn cả vào xe cứu thương” – một người dân địa phương nói với Reuters.

Đền thờ Hồi giáo Al Rawdah ở TP El Arish thuộc bán đảo Sinai (Ai Cập) bị đánh bom ngày 24-11. Ảnh: EPA

Đền thờ Hồi giáo Al Rawdah ở TP El Arish thuộc bán đảo Sinai (Ai Cập) bị đánh bom ngày 24-11. Ảnh: EPA

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất Ai Cập trong 3 năm nay. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tổ chức họp khẩn Hội đồng An ninh. Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Từ năm 2013, quân đội Ai Cập nỗ lực chống lại sự hoành hành của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong 3 năm này, IS đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công khủng bố, làm chết hàng trăm cảnh sát và binh sĩ Ai Cập. IS cũng nhắm vào các bộ lạc địa phương ở bán đảo Sinai, bị IS cho là tai mắt của cảnh sát và quân đội Ai Cập.

Tháng 7 vừa rồi ít nhất 23 binh sĩ thiệt mạng khi 2 chốt kiểm soát quân đội ở Sinai bị đánh bom tự sát. Tháng 5, một nhóm tay súng tấn công một nhóm người theo đạo Cơ Đốc đi truyền giáo ở miền nam Ai Cập, giết chết 29 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm