Đảo chính ở Lesotho?

Thủ tướng Thomas Thabane tuyên bố ông đã rời khỏi Lesotho sang Nam Phi lánh nạn vì quân đội đảo chính bất hợp pháp. Tuy nhiên, tham mưu trưởng Ntele Ntoi phát biểu trên kênh truyền hình ANN7 (Nam Phi) quân đội chỉ mở chiến dịch tước vũ khí của cảnh sát bởi theo thông tin tình báo, cảnh sát sắp giao súng cho một số đảng chuẩn bị biểu tình ngày 1-9.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nam Phi tuyên bố: “Cho dù không ai khẳng định quân đội Lesotho tiếm quyền nhưng rõ ràng hoạt động của quân đội Lesotho có dấu hiệu đảo chính”. Bộ Ngoại giao cảnh báo thay đổi chính phủ trái hiến pháp là hành động không thể dung thứ.

Liên minh cầm quyền từ hai năm nay ở Lesotho đang trong tình thế mong manh. Thủ tướng Thomas Thabane bị chỉ trích là độc đoán. Hồi tháng 6, để tránh bị phế truất, ông đã đình chỉ hoạt động Quốc hội với sự chuẩn y của quốc vương Letsie III. Căng thẳng bắt đầu từ lúc đó.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm