Đắp lá chữa bầm tím, bệnh nhi suýt mất chân

(PLO)- Sau 5 ngày đắp thuốc, bệnh nhi có biểu hiện sốt, những vùng đắp thuốc sưng nề, chảy dịch có mùi hôi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, thông tin từ các bác sĩ bệnh viện (BV) Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết BV mới tiến hành phẫu thuật cắt lọc da, gân, cơ bị hoại tử cho bệnh nhi NVH (13 tuổi, Hải Dương).

Bệnh nhi nhập viện với vết thương vùng khoeo và cẳng chân trái bị hoại tử phần mềm diện rộng, chảy dịch mùi hôi, bàn chân phải sưng nề.

Theo gia đình bệnh nhi, khoảng 10 ngày trước, bệnh nhi bị tai nạn xe máy với nhiều vết trầy xước, đau ở chân.

Chấn thương của bệnh nhi trước và sau khi đắp lá thuốc. Ảnh: BV

Chấn thương của bệnh nhi trước và sau khi đắp lá thuốc. Ảnh: BV

Kết quả kiểm tra tại một BV ở Hải Dương thấy không có tổn thương sâu như gãy xương, tụ máu trong cơ hay rách cơ mà chỉ có vết trầy xước bầm tím diện rộng ngoài da ở cẳng chân phải, được BS kê đơn và hướng dẫn theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, sau đó gia đình nghe có người mách đắp thuốc lá có thể giúp vết bầm nhanh tan, nhanh khỏi nên làm theo cách này.

Sau 5 ngày đắp thuốc, bệnh nhi bị sốt, vùng đắp lá sưng nề, chảy dịch có mùi hôi nên được đưa đến BV để kiểm tra.

Hiện bệnh nhi đang được tiếp tục theo dõi tại BV và sẽ được phẫu thuật ghép da khi điều kiện cho phép.

BS khuyến cáo người dân không nên tự ý điều trị các chấn thương tại nhà khi không có hướng dẫn từ nhân viên y tế, đặc biệt là các phương pháp dân gian truyền miệng như đắp lá, đắp thuốc nam...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm