Bị cáo Lê Bá Long bị dẫn giải về trại giam
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 8-8-1996, Lưu Bá Long (44 tuổi, ngụ Thanh Hóa) cùng một số bảo vệ tổ chức nhậu mừng sinh nhật một người bạn tại phòng bảo vệ của lán trại.
Nghe có tiếng động, Long xuống khu vực để vật dụng của lán thì thấy Trương Quý Tài và 2 thanh niên khác (đều là công nhân của lán trại đã nghỉ việc) tới trại đá chơi.
Do nhiều lần bị mất cắp tài sản, vả lại ba thanh niên này đã nghỉ việc nên Long yêu cầu không được lai vãng đến khu vực trại đá, nếu không sẽ có biện pháp mạnh. Những người này cho rằng Long vu khống họ trộm cắp tài sản của trại nên hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.
Long bị Tài cùng hai người bạn xông vô đánh hội đồng. Bị đánh vô cớ Long đã chạy vào trại lấy dao đâm vào người Trương Quý Tài.
Sau khi gây án, Long đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Tài được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã chết ngay sau đó.
Tại phiên tòa, Long đã khai nhận sau khi bỏ trốn đã đi nhiều nơi và làm nhiều công việc khác nhau. Bị cáo cũng đã lập gia đình tại Đắk Lắk và có hai con. “Tuy trốn thoát sự truy nã của cơ quan công an, nhưng lương tâm cắn rứt và không một ngày nào tinh thần được yên ổn”-Bị cáo Long trả lời HĐXX.
Sau 13 năm lẩn trốn, ngày 6-6-2009, Long đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.